Đề cao trách nhiệm của dân
"Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều hộ dân đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình thể hiện qua sự tự nguyện hiến phần lớn diện tích đất của gia đình để xây dựng các công trình công cộng” - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Đỗ Thị Ngọc Hân cho biết.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Đỗ Thị Ngọc Hân, sau gần 8 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp được thường xuyên, liên tục, đi vào kết quả thực chất. Nhận thức rõ được lợi ích của NTM nên người dân tích cực tham gia.
Tính đến thời điểm này nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tự nguyện hiến gần 1.000.000m2 đất và góp 350.084 ngày công lao động, trên 600 tỷ đồng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như huyện Vĩnh Tường hiến 77.384m2 đất, đóng góp 5.678 ngày công, hàng tỷ đồng bằng tiền. Huyện Bình Xuyên hiến 42.182 m2 đất. Thị xã Phúc Yên hiến 3.447,7 m2 đất, đóng góp 5.051 ngày công. Huyện Tam Dương hiến 58.983 m2 đất, đóng góp 65.000 ngày công... Qua đó, đã góp phần đưa 2 huyện là Yên Lạc và Bình Xuyên được công nhận đạt chuẩn NTM (2 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên đang chờ thủ tục để được công nhận) và 100 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.
Bà Hân cho rằng, để có được những kết quả trên phải kể đến vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, để từng hộ gia đình, từng người tự giác, chủ động thực hiện quyền làm chủ của mình qua đó nâng cao nhận thức, tích cực đóng góp công sức, tiền của, vật liệu xây dựng, hiến đất để xây dựng NTM. Mỗi năm, Vĩnh Phúc có hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng, biểu dương vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.
“Bên cạnh việc sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc xác định phải khơi dậy được nguồn lực từ chính cộng đồng dân cư. Người dân vừa là chủ thể, vừa là những người trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện các tiêu chí và chính bà con là người trực tiếp được hưởng lợi từ chương trình xây dựng NTM. Một trong những khó khăn của tỉnh trong quá trình xây dựng NTM đó là cơ sở hạ tầng của các xã không đồng bộ, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy công tác huy động đóng góp của người dân phải xuất phát từ chính điều kiện thực tế của từng thôn, từng xã và đòi hỏi chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương phải thực hiện tốt và linh hoạt công tác dân vận. Làm cho người dân hiểu trong điều kiện nguồn ngân sách đầu tư của Nhà nước, của tỉnh có giới hạn và cần có sự chung tay đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của, vật liệu xây dựng của chính nhân dân sở tại” - bà Hân chia sẻ.
Để phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở của Vĩnh Phúc đã tập trung thực hiện tốt công tác tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nhiều thành tích trong xây dựng NTM nhằm động viên, khích lệ tinh thần nhân dân, đề cao vai trò làm chủ của nhân dân, qua đó tạo được sự đồng thuận của người dân. Đây cũng chính là nguồn lực quan trọng để tỉnh Vĩnh Phúc đạt được nhiều thành công sau gần 8 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM.