Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Để hàng Việt trở thành niềm tự hào của người Việt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Để hàng Việt trở thành niềm tự hào của người Việt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong giai đoạn phát triển mới, mục tiêu của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích người dân lựa chọn hàng Việt, mà còn hướng tới xây dựng niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với hàng Việt...

Gần 20 năm trước, khi Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được phát động, không ít doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với tâm lý sính hàng ngoại vốn khá phổ biến trên thị trường. Nhiều thương hiệu Việt khi đó còn hạn chế về năng lực cạnh tranh, hệ thống phân phối chưa phát triển, chất lượng và mẫu mã sản phẩm chưa đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa hàng Việt đến gần hơn với người dân. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Công thương cùng các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hội chợ hàng Việt, tuần hàng Việt, bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”... được tổ chức thường xuyên, tạo cầu nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan, thành quả lớn nhất của Cuộc vận động chính là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người dân ngày nay không lựa chọn hàng Việt vì lời kêu gọi, mà bởi chất lượng sản phẩm đã được khẳng định. Đó là bước chuyển quan trọng từ “ưu tiên” sang “tin tưởng”, đây là nền tảng để hàng Việt phát triển bền vững.

Để có được kết quả đó là cả một quá trình nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp. TP Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, mở rộng mạng lưới phân phối; đồng thời giao ngành Công thương giữ vai trò nòng cốt trong kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm và đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Siêu thị GO! Thăng Long, vị trí của hàng Việt trên các quầy kệ hiện nay không đến từ sự ưu tiên mang tính cảm tính mà là kết quả của quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh. Người tiêu dùng có thể mua một sản phẩm vì tò mò hoặc vì hưởng ứng Cuộc vận động, nhưng để họ quay trở lại nhiều lần thì chất lượng phải luôn được duy trì ổn định.

“Đặc biệt, người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng yếu tố xanh, an toàn, minh bạch thông tin, dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm mua sắm trên môi trường số. Đây vừa là cơ hội, vừa là sức ép để doanh nghiệp Việt tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh” – bà Hằng chia sẻ.

Để hàng Việt thực sự trở thành niềm tự hào của người Việt, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp rất cần sự đồng hành của các cơ quan quản lý, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển hạ tầng thương mại; đẩy mạnh chuyển đổi số; chống hàng giả, hàng nhái; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Đây chính là những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, củng cố niềm tin đối với hàng Việt.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Phạm Anh Tuấn, mục tiêu của Cuộc vận động trong giai đoạn mới không chỉ khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn hàng Việt mà hướng tới để người dân thực sự yêu thích, tự hào sử dụng và chủ động giới thiệu hàng Việt đến bạn bè, người thân. Muốn vậy, doanh nghiệp phải lấy chất lượng làm nền tảng; đổi mới truyền thông theo hướng lan tỏa giá trị thương hiệu, văn hóa và trách nhiệm xã hội; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, phân phối và xúc tiến thương mại.

Khi mỗi sản phẩm Việt được tạo dựng bằng chất lượng, mỗi thương hiệu được xây dựng bằng uy tín và mỗi người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt bằng niềm tin thì Cuộc vận động sẽ không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế mà còn bồi đắp bản lĩnh và khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt trên hành trình hội nhập.

Tuệ Phương