Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Để mọi người dân đều có Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Để mọi người dân đều có Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tết đến, Xuân về luôn là thời khắc thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam. Thế nhưng, với không ít đồng bào, những người nông dân, công nhân, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, Tết vẫn còn là nỗi lo. Hàng loạt hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo đang diễn ra khắp mọi miền Tổ quốc những ngày này đang chứng minh tính nhân văn của chính sách an sinh để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động tại TP Cần Thơ, ngày 1/2/2026. Ảnh: Minh Trung.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, lực lượng vũ trang nhân dân, hộ nghèo, hộ cận nghèo và công nhân lao động tại TP Cần Thơ, ngày 1/2/2026. Ảnh: Minh Trung.

TP Hồ Chí Minh đã và đang tích cực thực hiện các chương trình chăm lo Tết cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội. Hoạt động này nhận được sự chung tay đóng góp của các cơ quan, đơn vị trong thành phố. Nhờ vậy, mỗi phần quà, mỗi lời động viên chúc Tết đều thể hiện sự quan tâm lớn của lãnh đạo thành phố.

Ấm lòng mỗi dịp Xuân về

Cuối tuần qua, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” TPHCM - Tết Bính Ngọ 2026. Ngày hội với nhiều nội dung thiết thực, bao gồm các hoạt động như: góc phố ngày Tết, hội thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết, chương trình “Mái ấm mùa xuân”, “Siêu thị 0 đồng”, từ hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản, đến các hoạt động chăm lo cho nông dân, công nhân, người lao động; hỗ trợ phụ nữ, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Khoảng 10.000 người dân, đại biểu đoàn viên, hội viên đến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội, tạo nên không khí tươi vui, sôi nổi những ngày giáp Tết. Đặc biệt, trong chương trình nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương”, các đơn vị, cá nhân đã đăng ký hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và chăm lo cho quân dân nơi biên giới, hải đảo hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo Tết 2026, được MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện với phương châm Tết “Đoàn kết - trọn vẹn - nghĩa tình”, tổng kinh phí hơn 5.900 tỷ đồng.

Lễ khai mạc chương trình Chợ Tết Công đoàn - Xuân Bính Ngọ 2026 tại TPHCM.
Lễ khai mạc chương trình Chợ Tết Công đoàn - Xuân Bính Ngọ 2026 tại TPHCM.

Cùng với thành phố, ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” ở cấp cơ sở cũng đồng thời được tổ chức tại 168 khu dân cư và nhiều điểm mở rộng với các hoạt động phong phú, như trang trí “Góc phố ngày Tết”, các hoạt động gói bánh chưng, bánh tét, hội hoa xuân, văn hóa - văn nghệ, bữa cơm nghĩa tình, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường... Ngoài ra, dịp Tết Bính Ngọ 2026, thông qua chương trình, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố cũng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 137 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, với phương châm: “Không để phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nào bị bỏ lại phía sau”, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng triển khai nhiều hoạt động phù hợp với từng đối tượng chăm lo, với các tên gọi khác nhau, tổng các chương trình có 5.833 suất quà với tổng kinh phí gần 5,3 tỷ đồng.

Ông Lê Tuấn Anh – Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM thông tin, Thành đoàn cũng tổ chức vận động các kinh phí, tổ chức thăm hỏi, tặng quà; trong đó, hỗ trợ 8.000 việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân; tổ chức ít nhất 4 chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân... Đoàn Thanh niên thành phố tổ chức 200 mâm cơm ngày Tết, lễ hội ẩm thực chay cho các thanh niên công nhân không có điều kiện về quê đón Tết..

Cùng thời gian trên, tại TPHCM, diễn ra chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026”. Tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Quan tâm hơn đến nhóm người yếu thế

Chia sẻ tại Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”, bà Trương Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: thông qua Chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, chúng ta không chỉ trao quà, mà giúp người dân được tự tay lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình mình. Các không gian được tổ chức thực hiện trong ngày hội đều mang ý nghĩa thiết thực, gắn với các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Về Chương trình nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương”, bà Hạnh cho biết, đây nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái, cùng chung tay hỗ trợ tốt hơn cho người dân thành phố và chăm lo cho quân dân nơi biên giới, hải đảo. Sự đóng góp này đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, góp chăm lo cho người dân mỗi dịp Tết đến Xuân về. “Cả hệ thống chính trị thành phố, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm luôn tích cực đóng góp, quan tâm chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, bà Hạnh bày tỏ.    

Nói về công tác chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM mong muốn, việc triển khai các hoạt động chăm lo đến các tầng lớp nhân dân cần bảo đảm bao phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu chung là lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể để triển khai mọi hoạt động chăm lo Tết.
Theo ông Lộc, trọng tâm là chăm lo trong hệ thống của từng tổ chức, đồng thời mở rộng chăm lo các đối tượng, nhất là nhóm người yếu thế. Các hoạt động cần bao phủ đồng bộ ba nhóm chính sách: chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.
“Các hoạt động cần đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm; đi vào thực chất, bền vững, tránh hình thức; thể hiện sự ấm cúng, nghĩa tình. Cần tập trung chăm lo cho công nhân, người lao động không về quê đón tết; công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; người già neo đơn; đoàn viên, hội viên khó khăn” – ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị.

Quốc Định