Chính trị

Để mọi nhà, mọi người cùng đón năm mới vui tươi

Thanh Tùng 29/01/2024 14:53

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã thăm hỏi, chúc Tết, trao quà Xuân Giáp Thìn 2024 cho các hộ nghèo, hộ chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn 2024, đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương Nguyễn trọng Nghĩa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thăm hỏi, chúc Tết và trao quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

a-bcd-nguyen-trong-nghia0105.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Chương trình trao quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho các hộ chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.
d-ngo-xuan-thangn0080.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng thông tin về chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho hộ nghèo, hộ chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tùng.

Cùng dự Lễ trao quà có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến.

a-tien-ngoi0066.jpg
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân và Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến dự Lễ trao quà Tết Xuân Giáp Thìn cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu tại Lễ trao quà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng gặt hái được năm 2023 – đặc biệt là lĩnh vực du lịch và chuyển đổi số, xây dựng “Thành phố thông minh” trong bối cảnh kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn.

a-nghia-qua0110.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tùng.

Thành tựu về kinh tế - xã hội giúp Đà Nẵng chăm lo tốt hơn cho các hộ chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; để mọi nhà, mọi người cùng đón năm mới vui tươi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Ngô Xuân Thắng cho biết, Đà Nẵng hiện có 7.244 hộ nghèo (chiếm 2,41%) và 3.320 hộ cận nghèo (1,1%) theo tiêu chuẩn của TP. Hiện nay UBND TP đã có kế hoạch chi hỗ trợ quà Tết gần 116 tỷ đồng cho hơn 130.000 người/hộ từ ngân sách Trung ương (7,6 tỷ đồng), Quỹ “Vì người nghèo” TP (trên 9,6 tỷ đồng), nguồn tài chính công đoàn (hơn 5,9 tỷ đồng).

cong-nhan-huynh-thanh-xuan0135(1).jpg
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao quà Tết Giáp Thìn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tùng.

Thực hiện chủ trương của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chi từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” TP hơn 9,4 tỷ đồng hỗ trợ quà Tết cho 19.064 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các quận, huyện; hộ có nạn nhân chất độc da cam, khuyết tật, cựu giáo chức, cựu thanh niên xung phong, tù yêu nước, hộ chính sách….

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để mọi nhà, mọi người cùng đón năm mới vui tươi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO