Đề nghị truy tố “bà trùm” đường dây "chạy" tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương
Liên quan đến vụ án “chạy” kết luận giám định tâm thần xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Thị Mai Anh là đối tượng giữ vai trò cầm đầu.
Ngày 9/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đơn vị vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố hàng chục bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.
Vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến cán bộ, nhân viên y tế và các đối tượng đang chấp hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Theo kết luận điều tra, các bị can bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh, gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc và Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, quê Hà Tĩnh) được xác định là đối tượng giữ vai trò cầm đầu. Dù có 7 tiền án, tiền sự, Mai Anh vẫn tiếp tục bị đề nghị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (SN 1978, quê Thái Bình), có 13 tiền án, tiền sự, bị đề nghị truy tố về các hành vi liên quan đến ma túy.
Ngoài hai bị can trên, nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng một số cựu cán bộ cơ quan chức năng cũng bị đề nghị truy tố do có hành vi tiếp tay cho các sai phạm.
Theo kết quả điều tra, lợi dụng những sơ hở trong quy định về giám định pháp y tâm thần và áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh, Đông cùng đồng phạm đã giả các triệu chứng rối loạn tâm thần như tuyệt thực, la hét, tự gây thương tích, mất ngủ, đập phá, nói nhảm... nhằm được kết luận mất khả năng nhận thức, từ đó được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc để trì hoãn thi hành án, được trừ thời gian chữa bệnh vào thời gian chấp hành án phạt tù hoặc tìm cơ hội bỏ trốn, tiếp tục phạm tội.
Cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng còn biến chính cơ sở chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thành nơi tổ chức các hoạt động phạm pháp, đồng thời che giấu hành vi vi phạm trước cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, nhiều bị can dù đang trong diện chữa bệnh bắt buộc vẫn sinh hoạt, đi lại bình thường, tự ý rời khỏi cơ sở điều trị để phạm tội mới. Thậm chí, có trường hợp còn rủ một số bác sĩ cùng sử dụng trái phép chất ma túy trong các chuyến nghỉ dưỡng.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021, Nguyễn Thị Mai Anh nhiều lần đứng ra chi tiền tổ chức các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhằm tạo quan hệ và phục vụ mục đích phạm tội. Nhờ được một số lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên tiếp tay cấp "lá bùa hộ mệnh" là các kết luận giám định tâm thần, dù nhiều lần bị khởi tố, bắt giam trong các vụ án khác nhau, Mai Anh vẫn tiếp tục thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật.
Ở hành vi đưa hối lộ, kết quả điều tra cho thấy trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh thường xuyên chi tiền cho cán bộ, nhân viên Viện theo tháng, vào các dịp lễ, Tết hoặc tài trợ các chuyến du lịch. Mỗi khi bản thân hoặc các đối tượng khác muốn ra ngoài bệnh viện, Mai Anh đều chi tiền để được tạo điều kiện. Bị can còn bỏ tiền để được bố trí phòng riêng có điều hòa và đưa hai con cùng hai người giúp việc vào sinh sống trong khu điều trị.
Tổng số tiền Mai Anh bị cáo buộc dùng để đưa hối lộ lên tới hơn 1,3 tỷ đồng, chưa kể nhiều quà tặng có giá trị khác dành cho những người có chức vụ, quyền hạn.
Với hành vi môi giới hối lộ, cơ quan điều tra xác định Mai Anh đã nhận tiền từ nhiều người có nhu cầu "chạy" kết luận giám định tâm thần, sau đó chuyển cho các bác sĩ để làm sai lệch kết quả giám định, biến người bình thường thành người mắc bệnh tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền môi giới hối lộ được xác định hơn 3,8 tỷ đồng, trong đó Mai Anh hưởng lợi bất chính gần 3,2 tỷ đồng.