Để người dân được trực tiếp thụ hưởng từ kết quả của các phong trào thi đua
Lấy sự thụ hưởng và hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất, là mục tiêu để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và trong lòng nhân dân.
Nâng cao chất lượng sống cho dân
Tại buổi toạ đàm "Đánh giá kết quả các phong trào đem lại sự thụ hưởng cho nhân dân" vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức cuối tuần qua, Mặt trận thành phố và một số tổ chức thành viên đã báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động triển khai các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Trong đó, nhiều phong trào đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bà Dương Thị Huyền Trâm - Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” từ năm 2001 đến nay, đã vận động và chăm lo hơn 3 nghìn tỷ đồng. Đối với phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã phát động rộng khắp qua hơn 25 năm thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Riêng năm 2026 đã chi hơn 50 tỷ đồng xây sửa 94 căn nhà Đại đoàn kết, tặng gần 40 nghìn phần quà Tết và 1.562 thẻ bảo hiểm y tế.
Chương trình Xuân đoàn kết – Tết Nghĩa tình là hoạt động chăm lo Tết để mọi người dân đón Tết đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần. Với tổng nguồn lực gần 6 nghìn tỷ đồng, chương trình đã thu hút trên 200 nghìn lượt người tham gia các ngày hội cơ sở. Cấp thành phố chăm lo 53 nghìn suất quà, “Siêu thị mini 0 đồng” hỗ trợ 15 nghìn hộ. Về mặt y tế và tinh thần, khám bệnh cho hơn 2.700 lượt, gần 3 nghìn thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức hơn 10 nghìn “Góc phố ngày Tết”.

Về phòng trào “Thành phố nghĩa tình, Mặt trận thành phố đã linh hoạt đổi mới phương thức tổ chức, tập trung vận động nguồn lực từ các ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị và cá nhân bằng các hình thức phù hợp, phát huy thế mạnh của từng đơn vị cùng tham gia công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa, lũ lụt. Với sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận đã huy động trên 458 tỷ đồng, gần 5 nghìn tấn hàng hóa, 19 nghìn túi thuốc, mở rộng tiếp nhận lên 168 xã/phường và 18 điểm tiếp nhận. Hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa trên 219 tỷ đồng, tổ chức bếp ăn dã chiến cung cấp trên 24 nghìn suất ăn/ngày, trao 10 nghìn túi nhu yếu phẩm và 10 nghìn áo phao.
Trong khi đó, ông Lê Văn Hoà - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh cho hay, giai đoạn vừa qua, các cấp Công đoàn thành phố đã phát động và tổ chức hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với trên 150 nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận, mang lại giá trị làm lợi hơn 5 nghìn, đồng thời thông qua các chương trình chăm lo đã hỗ trợ gần 2,9 triệu lượt đoàn viên, người lao động, qua đó không chỉ góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn trực tiếp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của thành phố.
Trong điều kiện TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với lực lượng lao động đông đảo, hiện đang quản lý trên 2,4 triệu đoàn viên, hơn 23 nghìn công đoàn cơ sở, việc tổ chức các phong trào thi đua được đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm tính lan tỏa rộng khắp mà còn phải đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt phải gắn chặt với mục tiêu nâng cao đời sống, bảo đảm quyền lợi và gia tăng mức độ thụ hưởng thực chất của đoàn viên, người lao động.

Thời gian từ đầu 2025 đến nay, Hội Nông dân thành phố đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực trong công tác an sinh xã hội, đem lại nhiều giá trị thiết thực cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu nhất là thực hiện chương trình "Tết nghĩa tình", Hội Nông dân thành phố đã vận động được tổng nguồn kinh phí lên đến gần 30 tỷ đồng. Từ nguồn lực quý giá này, Hội đã trực tiếp chăm lo cho đời sống của bà con thông qua việc trao tặng tổng cộng hơn phần quà Tết và hỗ trợ sửa chữa, xây mới 15 căn nhà tình thương, bao gồm 13 căn trên địa bàn thành phố và 2 căn hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do bão lũ.
Công tác giáo dục, khuyến học và chăm sóc trẻ em cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Trong thời gian qua, Hội đã trao tặng hơn 3 nghìn suất học bổng Lương Định Của cho con em hội viên cùng 34 suất học bổng toàn phần giúp các em sinh viên vững bước tới trường. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố vẫn duy trì việc bảo trợ học tập hàng tháng cho các mảnh đời bất hạnh mồ côi do đại dịch Covid-19, với 25 em được chăm lo trong năm 2025 và tiếp tục bảo trợ 13 em trong năm 2026.
Mạnh dạn cắt giảm phong trào hình thức
Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Dương Thị Huyền Trâm cho rằng, thực tiễn đã cho thấy, khi các phong trào được tổ chức đúng hướng, sát dân, vì dân, thì không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân mà còn tạo dựng niềm tin xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Do đó, việc chuyển mạnh từ “vận động phong trào” sang “tạo giá trị thực chất để nhân dân thụ hưởng” không chỉ là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, phát huy nguồn lực trong nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước với độ bao phủ rộng lớn trong thời gian qua. ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của Mặt trận là chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để nhân dân được trực tiếp thụ hưởng từ kết quả của các phong trào thi đua. Mọi hoạt động của hệ thống Mặt trận phải luôn hướng đến việc đảm bảo “An sinh - An ninh - An toàn và An dân”.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên trong thời gian tới cần mạnh dạn cắt giảm những phong trào hình thức, không dàn trải nguồn lực, tập trung tạo ra sức mạnh tổng hợp với những phong trào để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân.
Về việc triển khai phong trào, ông Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu hệ thống Mặt trận thành phố, các tổ chức thành viên cần chọn lựa vấn đề, nội dung, ưu tiên những phong trào mà sự thụ hưởng của nhân dân theo đến phát triển cộng đồng; đối tượng sự thụ hưởng kéo dài hơn, rộng hơn; để lại công trình, sản phẩm mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân cao hơn. Đồng thời, nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố, tạo nên nguồn lực và sức mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng cho thành phố phát triển bền vững.