Chính trị

Để niềm tin nhân dân là điểm tựa vững chắc cho Đảng

Quốc Định 16/08/2025 19:50

Ngày 16/8, Đảng bộ phường Đức Nhuận và Đảng bộ phường Xóm Chiếu (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tới dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

l1.jpg
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phát biểu chỉ đạo đại hội tại phường Xóm Chiếu. Ảnh: Q.Đ.

Phường Đức Nhuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường 4, 5, 9 (thuộc quận Phú Nhuận cũ). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy đoàn kết và đạt nhiều kết quả nổi bật: kinh tế tăng trưởng đúng định hướng, đời sống người dân được cải thiện, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh trật tự giữ vững.

ĐỨC NHUẬN (1)
Các đại biểu phường Đức Nhuận biểu quyết Nghị quyết thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ mới. Ảnh: BTC.

Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số; khai thác tiềm năng nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Đảng bộ phường Đức Nhuận đề ra 20 chỉ tiêu, bốn công trình trọng điểm và ba khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng đô thị “An toàn – Xanh – Thân thiện” và hình thành hình mẫu con người Đức Nhuận “Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.

ĐỨC NHUẬN (2)
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trương Thị Bích Hạnh và Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Vũ Văn Điền tặng hoa chúc mừng đại hội phường Đức Nhuận. Ảnh: Q.Đ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người. Trong đó, bà Phan Thị Thanh Phương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Các nhân sự chủ chốt khác, gồm: bà Trần Xuân Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Báo cáo tại đại Đảng bộ phường Xóm Chiếu, bà Trần Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND phường cho biết, phường Xóm Chiếu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 13, 16, 18, khu phố 1 của phường 15 (thuộc quận 4). Phường có diện tích 1,94 km2, quy mô dân số gần 58.000 người.

Theo bà Thảo, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, phường đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả.

l3.jpg
Đại biểu phường Xóm Chiếu biểu quyết Nghị quyết thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Q.Đ.

Phường Xóm Chiếu đã tập trung vào công tác lập quy hoạch, quản lý trật tự đô thị. Các công trình thoát nước, chiếu sáng, giao thông, cải tạo hẻm và hạ tầng xã hội được đầu tư, sửa chữa kịp thời. Phường cũng cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng dự án xây dựng công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ (giai đoạn 1).

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường Xóm Chiếu sẽ thực hiện các công trình trọng tâm như: dự án xây dựng đường số 1, đoạn từ đường Tôn Thất Thuyết đến hẻm số 326 đường Đoàn Văn Bơ; dự án xây dựng mở rộng khuôn viên trường THCS Vân Đồn; dự án xây dựng mới Trung tâm Y tế; tập trung nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xóm Chiếu, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 29 người. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, giữ chức Phó Bí thư Thường trực và bà Trần Thị Thanh Thảo giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Phát biểu tại đại hội 2 địa phương trên, bà Trương Thị Bích Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của 2 phường trong thời gian qua, cũng như các phường đã đề ra các mục tiêu thực hiện, phát triển ở nhiệm kỳ mới.

l2.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xóm Chiếu ra mắt Đại hội. Ảnh: Q.Đ.

Bà Hạnh lưu ý các phường trong giai đoạn tới, các phường cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh; xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển để triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội.

Bà Trương Thị Bích Hạnh đề nghị 2 phường cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, minh bạch, chuyên nghiệp. Cùng với đó, chỉnh trang đô thị, phát triển không gian sống xanh, bền vững, gắn với phát triển văn hoá – xã hội…

Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận thành phố đặc biệt nhấn mạnh đến công tác lãnh đạo đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội trong vận động, tập hợp nhân dân theo hướng phải sát nhân dân, thật sự là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Trong đó, cần tập trung thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Nhân rộng các mô hình hiệu quả về dân vận khéo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, làm cho dân tin – để niềm tin nhân dân là điểm tựa vững chắc cho Đảng. Mỗi ý kiến góp ý từ cử tri, nhân dân cần được trân trọng lắng nghe, tiếp thu, xem đó là thước đo quan trọng của năng lực lãnh đạo và điều hành chính quyền địa phương”, bà Hạnh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để niềm tin nhân dân là điểm tựa vững chắc cho Đảng