Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại Hòa Bình, Lai Châu và Hà Giang

P.Vân 06/07/2023 07:13

Nhiều khu vực tại tỉnh Hòa Bình, Lai Châu và Hà Giang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/7, nhiều khu vực tại tỉnh Hòa Bình, Lai Châu và Hà Giang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện: Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Bắc Mê, thành phố Hà Giang, Quang Bình, Quản Bạ, Yên Minh (tỉnh Hà Giang); Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn... (tỉnh Hòa Bình); Nậm Nhùn, Mường Tè, Mường Nhé, Nậm Pồ... (tỉnh Lai Châu).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ sáng và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, cao nhất 31-34 độ C, riêng Hòa Bình 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, vùng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực vùng núi sáng sớm và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, riêng vùng đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32- 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 21-24 độ C, cao nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Giang: Sạt lở đất làm 4 người trong một gia đình thương vong

Theo TTXVN, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến chiều tối 5/7, mưa lớn trong nhiều giờ khiến sạt lở làm hư hại ba ngôi nhà.

Toàn cảnh nơi ngôi nhà bị sạt lở ở xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì khiến 4 người thương vong. (Ảnh: TTXVN phát),

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, rạng sáng 5/7, địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất khiến hai người tử vong và hai người bị thương.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc rạng sáng 5/7, hai vợ chồng ông Lý Văn Thắng (sinh năm 1962) và bà Vàng Thị Thưởng (sinh năm 1966) ở thôn Ngàm Đăng Vài 1 thuộc xã Ngàm Đăng Vài (huyện Hoàng Su Phì) đang ngủ, bất ngờ xảy ra sạt lở, vùi lấp ngôi nhà. Ông Thắng và bà Thưởng tử vong. Hai cháu nội của gia đình bị thương và được cấp cứu, điều trị tại Trạm Y tế xã Ngàm Đăng Vài.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến chiều tối 5/7, mưa lớn trong nhiều giờ khiến sạt lở làm hư hại ba ngôi nhà, trong đó có một ngôi nhà bị sập hoàn toàn ở huyện Hoàng Su Phì.

Nhiều tuyến đường tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên bị sạt lở với hàng trăm vị trí, hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống mặt đường.

Đặc biệt, tuyến tỉnh lộ 177 Bắc Quang - Hoàng Su Phì bị sạt taluy dương gây ách tắc giao thông tại một số điểm. Cầu treo bắc qua sông Chảy đoạn qua địa phận xã Pờ Ly Ngài (huyện Hoàng Su Phì) bị hư hỏng nặng. Hàng chục ha hoa màu bị thiệt hại và hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết… Ước tính tổng thiệt hại hàng khoảng 4 tỷ đồng.

Ngay khi xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoàng Su Phì đã huy động cán bộ, chiến sỹ có mặt phối hợp cùng khắc phục hậu quả, động viên nhân dân.

Lực lượng chức năng chốt giữ tại các vị trí xung yếu, tuyên truyền cho nhân dân không đi vào khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, vận động, giúp đỡ bà con trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn.

Dự báo, trong những ngày tới, mưa lớn vẫn kéo dài và diễn biến phức tạp. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đề nghị các địa phương cần tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương duy trì công tác trực lụt bão 24/24 giờ và theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, diễn biến của thời tiết, đồng thời xử lý và cung cấp thông tin kịp thời, chủ động tốt phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại Hòa Bình, Lai Châu và Hà Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO