Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đề xuất xây dựng chỉ tiêu cụ thể về phát triển “nông dân số”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đề xuất xây dựng chỉ tiêu cụ thể về phát triển “nông dân số”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 7/6, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã chia thành 4 tổ thảo luận, tập trung góp ý vào nhiều nội dung quan trọng, như xây dựng chỉ tiêu cụ thể về phát triển “nông dân số”, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm...

Tham gia thảo luận tại Tổ số 4 , ông Đặng Dương Minh Hoàng, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, cần có chỉ tiêu cụ thể về phát triển “Nông dân số”.

Theo ông Đặng Dương Minh Hoàng, hiện đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân như: hóa đơn điện tử, bán hàng trên nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt… Tuy nhiên, cần một hướng đi thiết thực hơn là chuyển từ kiểm soát đầu ra sang kiểm soát đầu vào.

 “Hiện Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng một đề tài khoa học nhằm phát triển phần mềm quản lý vật tư nông nghiệp. Theo đó, đơn vị kinh doanh phân bón, vật tư khi lưu thông hàng hóa trên địa bàn đều phải đăng ký trên hệ thống. Mục tiêu là hạn chế phân bón giả, kém chất lượng, đồng thời giúp cơ quan quản lý dễ dàng kiểm tra, giám sát” – ông Hoàng cho biết.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Tổ số 4.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Tổ số 4.

Kiểm soát đầu vào trong sản xuất là vô cùng quan trọng. Khi nông dân sử dụng phần mềm có thể biết đại lý nào có bao nhiêu hàng, nguồn gốc ra sao, có hóa đơn chứng từ hay không...Khi đó,  nông dân chủ động sẽ tự nhận diện được vật tư thật hay giả. Và khi kiểm soát tốt đầu vào thì các khâu tiếp theo trong chuỗi sản xuất sẽ minh bạch và dễ quản lý hơn.

Ông Đặng Dương Minh Hoàng cũng đề xuất cần có chỉ tiêu cụ thể về phát triển “nông dân số”. Cùng với đó là triển khai hệ thống phần mềm quản lý đầu vào vật tư nông nghiệp trên diện rộng. “Việc này không thể do nông dân thực hiện mà cần sự vào cuộc đồng bộ của Hội Nông dân, các sở, ban ngành và chính quyền địa phương” – ông Hoàng nói và cho rằng, chỉ khi có sự phối hợp chung, chúng ta mới xây dựng được một hệ sinh thái nông nghiệp minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Tham luận về công tác tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, ông Nguyễn Văn Hải -Hội Nông dân thành phố Đồng Nai cũng đề xuất một số ý kiến xây dựng Hội cơ sở vững mạnh, trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi số trong công tác Hội.

“Hội cần xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên thống nhất; quản lý hội viên bằng nền tảng số. Tăng cường ứng dụng các nền tảng trực tuyến trong tuyên truyền, tập huấn, sinh hoạt. Hình thành các nhóm kết nối hội viên qua mạng xã hội. Đồng thời, đưa kỹ năng số trở thành nội dung đào tạo thường xuyên cho cán bộ, hội viên” – ông Hải đề xuất.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ số 2
Các đại biểu thảo luận tại Tổ số 2

Tại một số Tổ thảo luận khác, vấn đề An toàn thực phẩm cũng được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận. Tại Tổ thảo luận số 2 ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời cho rằng, nếu xác định an toàn thực phẩm phải được quản lý theo chuỗi thì truy xuất nguồn gốc phải trở thành hạ tầng quản lý của cả chuỗi sản xuất, từ giống lúa, vật tư đầu vào, quá trình canh tác, thu hoạch, thu mua, chế biến, lưu thông cho đến người tiêu dùng.

“Khi từng công đoạn được minh bạch hóa, người dân mới có cơ sở để yên tâm, đồng thời doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng được bảo vệ” – ông Thòn nhấn mạnh.

Còn về việc xây dựng hệ thống tem truy xuất nguồn gốc, theo ông Thòn nếu chỉ coi đó ký hiệu để người mua nhìn thấy trên bao bì thì giá trị rất hạn chế. Nhưng nếu mỗi chiếc tem được gắn với cơ chế xác thực dữ liệu và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia thì sẽ trở thành công cụ hữu hiệu giúp cơ quan quản lý hậu kiểm, chống hàng giả, phát hiện gian lận và truy xuất nguồn gốc một cách rõ ràng.

Tại Tổ số 1, ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Lộc (Hải Phòng) chia sẻ, hiện nay nhiều nông dân đã sản xuất được những sản phẩm chất lượng nhưng vẫn chưa làm chủ được thị trường, dữ liệu và chuỗi giá trị nông nghiệp. Bài toán tiêu thụ nông sản vẫn là nỗi trăn trở lớn khi sự liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn hạn chế; thông tin thị trường chưa được kết nối thông suốt. Bên cạnh đó, hệ thống kho lạnh, cơ sở chế biến phục vụ bảo quản và nâng cao giá trị nông sản vẫn còn thiếu.

Từ thực tế đó, ông đề xuất Trung ương Hội nghiên cứu xây dựng một hệ sinh thái số của Hội Nông dân Việt Nam nhằm kết nối nông dân với thị trường, doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng.

“Đây sẽ là giải pháp mang tính đột phá để giải quyết những điểm nghẽn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản” – ông Trung nhấn mạnh đồng thời đề xuất một số giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này. Trong đó sớm hình thành sàn giao dịch nông sản số của Hội Nông dân Việt Nam, kết nối trực tiếp nông dân với hệ thống phân phối, siêu thị, doanh nghiệp xuất khẩu và người tiêu dùng.

Ngoài ra, cần thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng trong hệ thống Hội các cấp để hỗ trợ hội viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc và số hóa sản phẩm. Xây dựng chương trình “Mỗi cán bộ Hội là một tư vấn viên chuyển đổi số”, coi kỹ năng số là tiêu chuẩn bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ Hội trong giai đoạn mới.

 

Các ý kiến thảo luận tại các Tổ thảo luận sẽ được Đoàn Chủ tịch tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Đại hội để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và bổ sung phù hợp trong các văn kiện cũng như định hướng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian tới.

V. Hà