Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong vòng 15 phút tại 3 địa điểm lớn của thành phố vào đúng 0h ngày 1/1/2021. Tại TP HCM có 4 điểm bắn pháo hoa.
Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch các tỉnh thành trên cả nước. Trong đó riêng TP HCM có 4 điểm, Hà Nội có 3 điểm.
Thủ đô Hà Nội: Năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong vòng 15 phút tại 3 địa điểm lớn của thành phố vào đúng 0h ngày 1/1/2021. Theo đó, thời gian bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút (từ 0h - 0h15 ngày 1/1/2021) tại các khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).
TP HCM: Tại TP HCM, các địa điểm được tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới tại đường hầm sông Sài Gòn, tòa nhà Landmark 81, khu vực Công viên Central Park và công viên Văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn 15 phút, kể từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021, với nguồn kinh phí xã hội hóa.
TP HCM dự kiến tổ chức bắn 2.300 pháo hoa tầm cao, hơn 6.300 pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật nhân dịp Tết Dương lịch 2021. Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0-0h15 ngày 1/1/2021 tại 2 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.
Hai điểm tầm cao được đặt tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2) và tòa nhà Landmark 81 - khu vực công viên Central Park (P.22, Q.Bình Thạnh); Điểm tầm thấp đặt tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).
TP Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao xen với tầm thấp tại 12 điểm, mỗi điểm sẽ bắn 500 quả tầm cao và 120 giàn tầm thấp. Trong đó, duy trì 8 điểm đã tổ chức trong đêm giao thừa Canh Tý 2020, gồm: Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố - Hồ Tam Bạc; Hồ An Biên; Khu Công nghiệp VSIP, huyện Thủy Nguyên; Khu vực Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo; Trung tâm hành chính huyện An Dương; Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng; Khu cầu Cảng Cát Bà huyện Cát Hải và Trung tâm hành chính quận Dương Kinh.
4 điểm bắn pháo hoa được bổ sung thêm vào Đêm giao thừa Tết Tân Sửa 2021, gồm: Trung tâm hành chính huyện Kiến Thụy; Bờ hồ Hạnh Phúc, quận Kiến An; Sân Vận động quận Đồ Sơn và sân Vận động huyện An Lão.
Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực chào đón năm mới 2021 từ ngày 24/12/2020 – 1/1/2021; chương trình nghệ thuật "Bà Rịa – Vũng Tàu – Dấu ấn 2020" diễn ra đêm 31/12/2020 tại công viên Bãi Trước, TP Vũng Tàu.Phú Quốc, Kiên Giang cũng diễn ra lễ hội ẩm thực kết hợp bữa tiệc đếm ngược, bắn pháo hoa mang tên Bữa tiệc của thần Apollo.Chương trình được bắt đầu từ Bữa tiệc của thần Apollo.
Thừa Thiên - Huế sẽ diễn ra chương trình Huế Countdown 2021 - mang thông điệp "Thắp sáng tự hào" bắt đầu từ 21h ngày 31/12/2020 và kết thúc lúc 0h30' ngày 1/1/2021 tại khu vực Ngã 6 đường Hà Nội - Đống Đa - Hùng Vương - Lê Quý Đôn - Bến Nghé.
Quảng Bình sẽ diễn ra nhiều chương trình sôi động chào đón năm mới. Trong đó nổi bật có màn đếm ngược đón năm mới 2021 tổ chức vào ngày 31/12/2020 tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch). Tại thị trấn Phong Nha sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đường phố, liên hoan các nhóm nhảy...
TP Lào Cai cũng tổ chức nhiều chương trình chào đón năm mới vô cùng hấp dẫn trong đó có đêm Gala "Chào năm mới" với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Liên hoan Ẩm thực thành phố Lào Cai 2020; trưng bày giới thiệu đặc sản; giao lưu ẩm thực đường phố; hội thi "Vũ điệu chào Xuân" 2021; giao lưu các câu lạc bộ khiêu vũ, nhóm nhảy; văn nghệ quần chúng…
Đà Nẵng năm nay sẽ tổ chức "Lễ hội Đà Nẵng - Chào Năm mới 2021" dự kiến diễn ra trong 5 ngày (30/12/2020-3/1/2021) tại Quảng trường Công viên châu Á, đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu (Đà Nẵng). Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động lễ hội hấp dẫn bên lề.
Các nước thay đổi kế hoạch đón chào Năm mới 2021 do dịch Covid-19
Theo TTXVN, trong bối cảnh số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể VUI-202012/01, kế hoạch đón Năm mới ở nhiều nơi trên thế giới đã được điều chỉnh để người dân được đón mừng năm 2021 mà vẫn khống chế được sự lây lan của dịch bệnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 28/12, Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian đã công bố một số biện pháp hạn chế mới tại địa phương này trong lễ chào đón Năm mới 2021, theo đó, người dân sẽ không còn được thưởng thức những màn bắn pháo hoa rực rỡ vào đêm Giao thừa 31/12 như mọi năm. Thay vào đó, màn bắn pháo hoa truyền thống - vốn thu hút hàng trăm nghìn người, sẽ được truyền hình trực tiếp hoặc phát trên Internet.
Trước đó, bang NSW đã công bố kế hoạch dành các khu vực xem bắn pháo hoa ưu tiên cho hàng nghìn người ở tuyến đầu chống dịch bệnh. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ, do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Chính quyền NSW đưa ra biện pháp trên trong bối cảnh một đợt dịch Covid-19 vừa bùng phát trở lại tại phía Bắc thành phố Sydney khoảng 2 tuần trước và lan rộng ra nhiều điểm khác trong thành phố. Mặc dù tình hình đã được kiểm soát kịp thời, nhưng đến nay mỗi ngày đều ghi nhận được một số ca nhiễm mới.
Tại Nhật Bản - quốc gia đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch Covid-19, không khí đón chào Năm mới cũng khá trầm lắng do tác động của đại dịch. Các đền thờ - vốn được coi là địa điểm linh thiêng được hàng triệu người lui tới vào mỗi dịp Năm mới để cầu bình an, cũng đã lên phương án để hạn chế đám đông.
Do người dân bị hạn chế ra ngoài, ban quản lý đền Kanda Myojin đã nghĩ ra cách tiếp cận người dân trực tuyến. Tháng 11 vừa qua, ngôi đền này đã cho ra mắt nền tảng trực tuyến chuyên bán "omamori" - các loại bùa may mắn như bùa hộ mệnh, mà mọi người thường mua khi đến thăm đền.
Trong khi đó, ngôi đền cổ linh thiêng Meiji ở thủ đô Tokyo, vốn thu hút hàng triệu người đến thăm vào dịp đầu năm, đã quyết định đóng cửa trong đêm Giao thừa để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh.