Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Đến năm 2030, phủ sóng 5G đến 99% dân số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đến năm 2030, phủ sóng 5G đến 99% dân số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo kế hoạch của Chính phủ, đến năm 2030, mạng 5G sẽ được phủ sóng 99% dân số. Mục tiêu này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập internet tốc độ cao mà còn mở đường cho các ứng dụng 5G trong sản xuất, logistics, y tế, giáo dục và quản trị đô thị thông minh.

5G đã được triển khai tại nhiều địa điểm ở trung tâm TP Hà Nội và TP.HCM. (Ảnh: Minh Sơn).
5G đã được triển khai tại nhiều địa điểm ở trung tâm TP Hà Nội và TP.HCM. (Ảnh: Minh Sơn).

Theo số liệu từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 14.000 trạm phát sóng 5G được lắp đặt, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn và khu công nghệ cao, nơi nhu cầu ứng dụng và kết nối dữ liệu ở mức cao. Trước đó, hồi tháng 5/2025, số lượng trạm 5G do ba nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone triển khai là vào khoảng 11.000 trạm, phủ sóng tại toàn bộ 63 tỉnh, thành phố (nay là 34 tỉnh, thành phố) và tiếp cận khoảng 26% dân số. Dự kiến đến cuối năm 2025, số trạm phát sóng 5G trên toàn quốc sẽ đạt khoảng 68.000 – tương đương 57% quy mô mạng 4G hiện nay và có khả năng phủ sóng tới 90% dân số...

Là quốc gia tiên phong tiếp cận mạng 5G kể từ giữa năm 2019, đến cuối năm 2024, Việt Nam chính thức cấp phép triển khai 5G thông qua hình thức đấu giá băng tần, đánh dấu giai đoạn thương mại hóa công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thông. Trước đó, Việt Nam đã chính thức tắt sóng 2G từ tháng 9/2024. Cùng với các chương trình trợ giá điện thoại 4G/5G của các nhà mạng đang cho thấy nỗ lực nhất quán của Chính phủ và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển đổi hạ tầng công nghệ.

Tốc độ truy cập Internet di động của Việt Nam đã tăng ấn tượng, hiện xếp khoảng hạng 40 thế giới.

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin Việt Nam đã cấp cho các doanh nghiệp 100 MHz băng tần trung (C-band, 2.6 GHz) và 2x10 MHz băng tần thấp (700 MHz) – dải tần được giải phóng sau chương trình số hóa truyền hình.

Việc phân bổ khối phổ rộng giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu và mở rộng dung lượng kết nối, trong khi các bộ lọc chuyên dụng được sử dụng để giảm nhiễu, di dời hệ thống vệ tinh lên băng Ku hoặc phần trên của C-band.

Đặc biệt, Việt Nam duy trì chi phí phổ tần ở mức chỉ khoảng 6% doanh thu doanh nghiệp, thấp hơn nhiều quốc gia khác trong khu vực. Việt Nam cũng đang triển khai Nghị quyết 193 của Quốc hội, hỗ trợ 15% chi phí thiết bị cho doanh nghiệp viễn thông, hướng tới mục tiêu phủ sóng 5G đến 90% dân số vào năm 2025 và số trạm đạt 50% số trạm 4G hiện có.

Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện khuyến nghị ASEAN duy trì chi phí phổ tần ở mức 5-7% doanh thu, đồng thời chuẩn bị sớm cho giai đoạn IMT-2030/6G, đặc biệt ở dải tần 6425–7125 MHz.

“Khi chi phí phổ vượt quá 10% doanh thu, đầu tư hạ tầng sẽ giảm mạnh. Việt Nam điều chỉnh chính sách đấu giá để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dồn vốn vào hạ tầng thay vì chi phí giấy phép”, ông Tuấn nói.

Về vấn đề hợp tác khu vực về 5G, Tổng thư ký Tổ chức Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương (APT) Masanori Kondo tại Hội nghị ASEAN 5G lần thứ 6 vừa diễn ra mới đây đã chỉ ra 4 thách thức lớn gồm chênh lệch tiến độ giữa các quốc gia, khó khăn thương mại hóa, khoảng cách số giữa đô thị và nông thôn, cùng chi phí phổ tần cao.

Theo đó, để khai mở tiềm năng của 5G và chuẩn bị cho 6G/IMT-2030, Tổ chức Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương kêu gọi tăng cường hợp tác chính sách, hài hòa phổ tần và thúc đẩy tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới kết nối toàn diện trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, cam kết thúc đẩy chuyển đổi số khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới một tương lai số mở, kết nối, sáng tạo, bao trùm, an toàn và bền vững cho mọi người. 

“Việt Nam đang nổi lên như một trong những quốc gia triển khai 5G hiệu quả nhất khu vực. Thành công này đến từ chiến lược phổ tần hợp lý, chi phí phổ cân đối và chính sách khuyến khích đầu tư mạnh mẽ” - Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện Lê Văn Tuấn chia sẻ.

Thu Hương