Đền ơn đáp nghĩa bằng trách nhiệm và tấm lòng tri ân
Công tác đền ơn đáp nghĩa gắn với thực hiện chính sách người có công là công việc thường xuyên, liên tục, lâu dài và phải được thực hiện bằng tất cả tấm lòng của mỗi cán bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh như trên tại Hội nghị triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức ngày 13/7.
Hành trình chưa bao giờ ngừng nghỉ
Theo ông Nguyễn Phước Lộc, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố luôn nhận thức sâu sắc rằng, hòa bình, độc lập, tự do, sự phát triển của thành phố ngày hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, tuổi thanh xuân và sự hy sinh vô giá của biết bao thế hệ cha anh đi trước.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, trong suốt nhiều thập niên, hành trình tri ân, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Công tác tìm kiếm phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do thời gian đã khiến địa hình thay đổi. Nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng đã chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm thấy hơn 50 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đi kèm tại Công viên Lê Thị Riêng.
“Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ quyết tâm đồng hành, hỗ trợ và huy động các nguồn lực để giúp các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Thành phố tiếp tục xác định mở rộng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm với yêu cầu cao nhất, khẩn trương nhất, tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định mở rộng việc tìm kiếm ở các địa bàn còn lại”, ông Nguyễn Phước Lộc thông tin.
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam của 168 xã, phường, đặc khu, TP Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện kinh phí chăm lo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm là hơn 30 tỷ đồng. Con số này chưa dừng lại ở đó mà sẽ tiếp tục được huy động từ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh giá cao và biểu dương sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố trong việc xác định, đề ra các nội dung hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực để góp phần xoa dịu nỗi đau, để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công.
Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị, ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành lập sơ đồ số công bố lịch trình kế hoạch, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo các chính sách hỗ trợ đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.
Bên cạnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cần chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ gắn với tổ chức thắp nến tri ân; hỗ trợ cải thiện nhà ở, quan tâm chăm lo y tế, giáo dục để hỗ trợ những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng mong muốn, các cơ quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nguồn lực để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xác định danh tính liệt sĩ; gắn với vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nghiên cứu đề xuất các công trình tưởng niệm ở những địa bàn vừa được xác định trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…
Nhiều hoạt động chăm lo, phụng dưỡng
Tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh chia sẻ, mục tiêu của các hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm 2026 hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), toàn thành phố phấn đấu có: 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn thành phố được nhận phụng dưỡng, hỗ trợ; 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất 1 hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, 100% gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối và vận động hỗ trợ nguồn lực kịp thời.
Theo ông Phạm Minh Tuấn, hệ thống Mặt trận 168 xã, phường, đặc khu phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan đã tổ chức rà soát nhu cầu chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Qua đó bước đầu, thành phố ghi nhận 829 trường hợp có nhu cầu hỗ trợ với các nội dung hỗ trợ mang ý nghĩa lâu dài như: trao tặng sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế, hỗ trợ học bổng, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế.

Trong số đó, có nhiều trường hợp cần hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nơi thờ tự, phục dựng hình ảnh liệt sĩ; trang bị xe lăn, máy trợ thính; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cũng như hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.
Ngoài ra, thành phố sẽ thực hiện công tác giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi về phát triển nhà ở xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, kịp thời tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Đối với cấp xã, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ; truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử.

Các xã, phường, đặc khu cũng sẽ rà soát, lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ; chủ động vận động, kết nối nguồn lực để thực hiện các hoạt động tri ân, họp mặt, thăm hỏi, tặng quà, dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ, các khu di tích lịch sử; tổ chức sinh hoạt truyền thống tại khu dân cư và các hoạt động tri ân phù hợp với điều kiện thực tế địa phương…
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức đoàn đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Đồng thời, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên.
Trong không khí thành kính, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại: Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu; Nhà bia ghi danh liệt sĩ và Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Sau nghi thức dâng hương, đoàn đến khu vực đang triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng để kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ; thăm hỏi, động viên các lực lượng trực tiếp tham gia.
Đây là một trong những hoạt động gắn với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng đến việc tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.