Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Đến trường khỏe mạnh, giảm áp lực tâm lý

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đến trường khỏe mạnh, giảm áp lực tâm lý

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 6/5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo. Tại cuộc họp, các chuyên gia cho rằng, vừa qua một số trường học có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cứng nhắc, máy móc, thậm chí cực đoan như yêu cầu học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ chống giọt bắn, lớp học không được bật điều hòa... Theo các chuyên gia, những biện pháp này không những không cần thiết mà còn hại cho sức khỏe của học sinh.

Đến trường khỏe mạnh, giảm áp lực tâm lý

Học sinh đeo khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn khi ngồi học là không cần thiết.

“Đến giờ này, chưa thể khẳng định trong cộng đồng tuyệt đối không còn mầm bệnh nhưng xác suất là rất thấp. Các trường hợp đã khỏi bệnh, dương tính trở lại thì theo các chuyên gia phân tích sau khi đã lấy mẫu, kết luận không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Ngành y tế tiếp tục tập trung chăm sóc, quản lý thật tốt người bệnh, đã mắc và khỏi bệnh để an toàn cho cộng đồng” - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh tại cuộc họp.

Về việc khi học sinh đi học trở lại, một số nơi có áp dụng biện pháp như tắt điều hòa, cho học sinh vừa đeo khẩu trang vừa mang màng che giọt bắn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu, nên bỏ các biện pháp giới hạn không khoa học, cực đoan như bắt học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ bằng nhựa là không cần thiết và có hại cho sức khỏe. Chúng ta chỉ khuyến nghị các cháu cố gắng đừng tiếp xúc trực tiếp, tránh giọt bắn, chịu khó rửa tay. Đến giờ ra chơi, các cháu nên đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với bạn lớp khác vì nếu không may xác suất có một cháu nhiễm thì sẽ chỉ bị trong lớp đó.

“Chúng ta thống nhất biện pháp để các cháu đến trường an toàn, khỏe mạnh và học tập cũng bớt áp lực tâm lý. Các phụ huynh nên hạn chế cho con đến nơi công cộng không cần thiết”, Phó Thủ tướng khuyến cáo.

Quả vậy, mặc dù Việt Nam đa có những thành công bước đầu trong việc ngăn chặn Covid-19, đến thời điểm này nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng rất thấp nhưng Việt Nam vẫn là một “cánh đồng trũng”, vì thế giới còn nhiều quốc gia đang bị Covid-19 hoành hành, vì thế vẫn không được chủ quan, lơ là. Phải “bao đê cho chặt”.

Hình dung, nếu đến trường học sinh được áp dụng các tiêu chí để đảm bảo an toàn, nhà trường cố gắng thực hiện các biện pháp hữu hiệu mà khi ra khỏi cổng trường, học sinh vẫn “vô tư” gặp gỡ, tụ tập, giờ rảnh vẫn đến chỗ đông người thì nguy cơ bị nhiễm Covid-19 là có thể xảy ra, và là hiểm họa của trường học.

Nhóm phóng viên