Di sản Mang Thít: Điểm đến độc đáo

THANH TIẾN - MỸ HÂN 01/10/2023 09:00

Huyện Mang Thít (Vĩnh Long) từng được mệnh danh là "Vương quốc gạch, gốm" bởi đây là nơi sản xuất gạch, gốm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống lò gạch, gốm Mang Thít có tuổi đời hàng trăm năm, có những gia đình 3,4 đời gắn bó với nghề gốm.

Hàng trăm lò nung gạch, gốm nằm san sát nhau, tạo nên một bức tranh độc đáo tại vùng quê mộc mạc, yên bình.

Thế nhưng, hiện huyện Mang Thít chỉ còn khoảng 60 cơ sở gạch, gốm với 64 lò vẫn còn hoạt động. Do làm nghề ngày càng khó nên nhiều lò nung đã tắt lửa, nghệ nhân bỏ nghề hoặc chuyển nghề. Mới đây, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Đề án “Di sản đương đại Mang Thít” được xây dựng dựa trên ý tưởng về khai thác các lò gạch truyền thống hiện có trên địa bàn huyện Mang Thít làm nền tảng, điểm nhấn để phát triển du lịch, cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Cận cảnh một lò nung.
Dùng vỏ trấu làm chất đốt nung gạch và các sản phẩm gốm.
Người thợ nung phải thường xuyên túc trực ở lò đốt để điều chỉnh độ nóng của lò.
Những viên gạch được định hình qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ trước khi được đưa vào lò nung.
Công việc tuy khá vất vả nhưng người phụ nữ vẫn tham gia tất cả các công đoạn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Di sản Mang Thít: Điểm đến độc đáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO