Đình làng Nại Nam hơn 100 năm tuổi được định hướng trở thành điểm tham quan trong bối cảnh đại lộ Phan Đăng Lưu được đầu tư dự án Khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Đà Nẵng Downtown quy mô gần 80.000 tỷ đồng.
Anh Hoàng đã “rất ngạc nhiên” khi phát hiện ra vườn hoa nhỏ ngay bên cạnh trung tâm thương mại Vincom ở phố Bà Triệu, Hà Nội lại là một di tích cấp quốc gia, sau khi “đi tour” qua trang web 3600 di tích quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội.
Được công nhận di tích cấp Quốc gia từ năm 1990 và mãi đến năm 2019, di tích đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu mới được đầu tư trùng tu tôn tạo. Tuy nhiên, do sự cứng nhắc và có phần thiếu thực tế của chủ đầu tư đã làm mất đi những giá trị gắn bó giữa di tích chùa Hương Nghiêm và khu đền thờ Lê Văn Hưu.
Hình ảnh ghi lại cho thấy hai đối tượng đi xe máy, bịt kín mặt, đi vào sâu phía trong sân khu di tích rồi nhổ cây xanh đang trồng lấy cắp chiếc chậu kiểng quý có niên đại hơn 100 năm tuổi.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan này đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với sáu di tích; thuộc địa bàn các tỉnh: Hải Dương, Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Ninh, Nghệ An và Tiền Giang.
Bộ VHTT&DL vừa ban hành quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia cho đối với 3 di tích kiến trúc nghệ thuật tại Vĩnh Phúc gồm Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Sùng Khánh (xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch); Di tích kiến trúc nghệ thuật miếu Trúc Lâm (thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phương Viên (thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
Sáng 29-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Tới tham dự lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; … cùng đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Long An.