Pháp luật

Đi vào đường cấm và đâm chiến sĩ công an trọng thương, nam thanh niên lĩnh án tù

Văn Thanh 30/01/2024 17:47

Bị yêu cầu kiểm tra hành chính vì đi vào đường cấm, Trịnh Hồng Đăng đã rồ ga bỏ chạy, còn đâm vào chiến sĩ công an khiến người này gãy xương đùi.

di-vao-duong-cam-con-dam-chien-si-cong-an-trong-thuong-nam-thanh-nien-linh-an-tu-ddk.png
Bị cáo Trịnh Hồng Đăng tại tòa.

Ngày 30/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Hồng Đăng (SN 1981, trú Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "Giết người" với tình tiết định khung là “giết người đang thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 5/4/2023, Đăng điều khiển ô tô từ đường ven hồ Hạ Đình ra phố Khương Đình nhưng lái xe vào đường cấm ô tô.

Thời điểm này, tổ công tác của UBND và Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) gồm 6 người đang tiến hành làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc trên địa bàn.

Phát hiện xe đi vào đường cấm, tổ công tác yêu cầu Đăng dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đăng không chấp hành mà lùi lại 5m rồi đánh lái ra, phóng đi thẳng. Do vậy, 2 cán bộ công an cùng 2 cán bộ tự quản liền đuổi theo xe của Đăng. Khi gặp chỗ đông người, Thượng úy Trần Việt Tú (SN 1990, cán bộ công an phường Hạ Đình) chặn được đầu xe của Đăng.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn không dừng lại mà tiếp tục rồ ga đâm thẳng, khiến Thượng úy Trần Việt Tú bị hất lên nắp capo, sau đó ngã ra đường.

Đăng bỏ chạy đến một gara, sửa chữa các vết xước trên ô tô rồi bỏ trốn. Về phần Thượng úy Trần Việt Tú bị gãy xương đùi và được xác định tổn hại 38% sức khỏe.

Tháng 8/2023, Đăng bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thừa nhận tội danh của mình. Cơ quan tố tụng cũng xác định, hành vi của bị cáo đã thỏa mãn tội “Giết người”, theo quy định tại khoản 1, Điều 123 - BLHS. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo.

Đáng chú ý, bị cáo Trịnh Hồng Đăng từng có 4 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp, lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án cũng như diễn biến trên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Hồng Đăng 14 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” với tình tiết định khung là “giết người đang thi hành công vụ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đi vào đường cấm và đâm chiến sĩ công an trọng thương, nam thanh niên lĩnh án tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO