Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Dịch hại tàn phá lúa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dịch hại tàn phá lúa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nông dân 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi không chỉ đang khổ vì tình trạng nhiễm mặn, thời tiết khắc nghiệt mà hiện tại bà con đang đối diện với các loại dịch hại như chuột, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá,… tấn công. 

Dịch hại tàn phá lúa

Chuột tấn công tại ruộng lúa của người dân.

Vụ đông xuân 2015 – 2016 diện tích sản xuất tại Quảng Nam lên đến trên 42.500 ha lúa. Điều đáng lo là ngay từ đầu vụ, mưa rét đã gây thiệt hại sản xuất, còn hiện lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị làm đòng lại xảy ra nạn chuột cắn phá và dịch bệnh hoành hành. Vì thế một số diện tích coi như bị mất trắng.

Trước tình trạng trên, ngành chức năng đã và đang dùng nhiều biện pháp nhưng hiệu quả không cao. Việc chuột bùng phát phá lúa theo người dân là do 2 năm liên tiếp không có lũ lớn xuất hiện nên đã tạo điều kiện cho loài gặm nhấm này phát triển mạnh.

Ông Lê Muộn - Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết: Diện tích lúa tại Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện nay bị chuột gây hại tăng gấp đôi so với cùng kỳ và đã có hơn 400 ha lúa bị chuột cắn phá. Trong đó các huyện bị nặng như huyện Duy Xuyên, Điện Bàn...

Những ngày qua, chúng tôi đã đi về các làng quê của Quảng Nam, Quảng Ngãi, nơi đâu cũng nghe bà con than thở về tình trạng chuột và dịch bệnh tấn công đồng ruộng. Ông Nguyễn Đại Nam, người dân xã Tam Đại, huyện Phú Ninh than: “Đám ruộng 2 sào của tôi chuẩn bị làm đòng bị chuột cắn nát, nhà nông chúng tôi đang sợ trắng tay với vụ mùa”.

Ông Võ Tấn Chương ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình sản xuất 10 sào lúa, từ đầu vụ đến nay mỗi sào ông đã đầu tư khoảng 700.000 đồng. Trong đó, tiền giống 80.000 đồng, làm đất 200.000 đồng, thuốc BVTV và phân bón hết 100.000 đồng, thuê người dặm tỉa 200.000 đồng. Thế nhưng chuột cắn phá mất khoảng 40% diện tích.

Đó cũng là cảnh ngộ của nhiều người nông dân khác ở Quảng Nam, Quảng Ngãi. Theo Chi cục Bảo vệ thực vật (CCBVTV) tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay tại địa phương này đã có hơn 900 ha lúa vụ đông xuân bị dịch hại tấn công. Trong đó có 510 ha bị chuột tàn phá, 154 ha nhiễm bọ trĩ, 120 ha phát sinh bệnh đạo ôn lá và hơn 100 ha bị sâu cuốn lá nhỏ và sâu năn cắn phá. So với vụ đông xuân 2012 - 2013, mức độ tàn phá của dịch hại giảm 40 - 50%. Điều đáng lo là, dịch hại có nguy cơ bùng phát mạnh khi cây lúa bước vào giai đoạn làm đòng.

Tại các địa phương, để hạn chế thiệt hại người dân mang bao ni lông, túi bóng, áo quần, hình nộm… bày khắp ruộng mong đuổi chuột. Cùng với đó nhiều phương pháp diệt chuột, như gài bẫy, đào hang bắt chuột, thả nước ngập ruộng nhưng tất cả hầu như không ăn thua. Mỗi ngày chuột vẫn hoành hoành nặng hơn.

Để cứu lúa các địa phương hiện nay đang khẩn trương ra đồng tìm các biện pháp xử lý diệt chuột và các dịch bệnh. Như tại 20 xã, phường của thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã có trên 175 ha lúa bị chuột cắn phá. Chính quyền thị xã đã bỏ ra gần 100 triệu đồng mua 155 kg thuốc sinh học Racumin về cấp miễn phí cho các HTX nông nghiệp, chi khoảng 40 triệu đồng mua hơn 3.000 chiếc bẫy hỗ trợ nhà nông.

Hay như huyện Duy Xuyên đã chi gần 75 triệu đồng mua 728kg thuốc Biorat và 18kg Racumin hỗ trợ cho nông dân 14 xã, thị trấn. Nông dân địa phương đã tổ chức nhiều đợt ra quân tiêu diệt hơn 7.500 con chuột. Tại các địa phương khác cũng đang tích cực ra quân diệt chuột và phòng, chống dịch bệnh trên lúa.

CCBVTV cũng đã khuyến cáo bà con nông dân, tuyệt đối không chủ quan với dịch hại và yêu cầu các địa phương khuyến khích nông dân thường xuyên thăm ruộng, phát quang bụi rậm xung quanh để đuổi chuột. Ngoài ra, khi phát hiện lúa có dấu hiệu của bệnh đạo ôn thì ngăn chặn bằng cách dùng các loại thuốc đặc hiệu như Fujione, Bean, Plast...

Cùng với đó là huy động tổng lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp chính quyền, hội, đoàn thể và nông dân thường xuyên ra quân tiêu diệt chuột để bảo vệ mùa màng, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do chuột gây ra.

Tấn Thành