Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Điểm 10 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2026 lao dốc, giảm hơn 99%

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Điểm 10 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2026 lao dốc, giảm hơn 99%

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chỉ ghi nhận 56 bài thi đạt điểm 10 môn Địa lý, giảm hơn 99% so với năm trước.

Không chỉ số điểm tuyệt đối giảm mạnh, nhóm điểm cao cũng thu hẹp đáng kể. Cả nước có 64.046 thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, chiếm 14,43%, thấp hơn nhiều so với mức 45,27% của năm trước.

Trong khi đó, số bài thi dưới trung bình (dưới 5 điểm) lên tới 208.659, chiếm 47,01%, tăng hơn gấp đôi so với tỷ lệ 18,69% của năm 2025. Môn Địa lý có 2 bài thi bị điểm 0 và 102 bài thi đạt từ 1 điểm trở xuống.

Điểm 10 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2026 lao dốc, giảm hơn 99%
Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý do Bộ GDĐT cung cấp.
Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý do Bộ GDĐT cung cấp.

Phổ điểm cho thấy phần lớn bài thi tập trung trong khoảng 4-6 điểm, phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt về nhóm điểm trung bình và dưới trung bình.

Xét theo địa phương, Ninh Bình dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Địa lý với 5,63 điểm. Tiếp theo là Phú Thọ (5,546 điểm), TP Huế (5,412 điểm), Cà Mau (5,376 điểm) và Nghệ An (5,324 điểm).

Điểm 10 môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2026 lao dốc, giảm hơn 99%

Về số lượng điểm 10, Phú Thọ đứng đầu cả nước với 6 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Hà Nội và Ninh Bình cùng có 5 điểm 10; Cao Bằng, Bắc Ninh và Hà Tĩnh cùng có 4 điểm 10; Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An và An Giang cùng có 3 điểm 10.

So với năm 2025, bức tranh điểm cao của môn Địa lý thay đổi rõ rệt. Năm ngoái, riêng Phú Thọ có tới 705 điểm 10, Nghệ An có 557, Thanh Hóa có 488, Ninh Bình có 486 và Hà Nội có 435. Đến năm nay, địa phương có nhiều điểm 10 nhất chỉ còn 6 bài thi, cho thấy phổ điểm môn Địa lý đã được kéo xuống đáng kể và có sự phân hóa rõ hơn.

Nguyễn Hoài