Điểm chuẩn đại học 2026 sẽ phân hóa theo từng tổ hợp xét tuyển
Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, điểm chuẩn năm 2026 sẽ có sự phân hóa theo từng tổ hợp xét tuyển. Thí sinh được khuyến nghị tận dụng tối đa số lượng nguyện vọng và xây dựng chiến lược đăng ký hợp lý.
Điểm chuẩn nhiều ngành dự kiến biến động theo phổ điểm
Từ nay cho tới 17h ngày 14/7, thí sinh có thể điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thời điểm này, thông tin dự báo điểm chuẩn và xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng trở thành mối quan tâm lớn của nhiều thí sinh.
Nhận định về điểm chuẩn năm nay, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa cho rằng, điểm chuẩn năm nay không chỉ phụ thuộc vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT mà còn chịu tác động của chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký và sự phân bổ giữa các phương thức xét tuyển.

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, nhìn vào phổ điểm năm nay, ba tổ hợp xét tuyển phổ biến A00, A01 và D01 có mặt bằng điểm gần tương đương năm trước. Vì vậy, điểm chuẩn của nhiều ngành sử dụng các tổ hợp này dự kiến không có nhiều biến động.
Trong khi đó, phổ điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) tăng khoảng 1,5 điểm so với năm ngoái, nên các ngành thuộc khối sức khỏe hoặc sử dụng tổ hợp này có thể tăng khoảng 0,5-1 điểm.
Ngược lại, tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) có phổ điểm giảm, vì vậy điểm chuẩn các ngành sử dụng tổ hợp này nhiều khả năng sẽ giảm nhẹ.
Về ngưỡng nhận hồ sơ, Đại học Phenikaa đã công bố mức điểm sàn đối với hai chương trình đào tạo tài năng là Khoa học máy tính và Khoa học và Công nghệ bán dẫn ở mức 24 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, pháp luật và những ngành khác, nhà trường sẽ áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT.

Thí sinh nên tận dụng tối đa 15 nguyện vọng
Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, hiện khối ngành STEM chiếm khoảng 45% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
Năm 2026, nhà trường tiếp tục tăng chỉ tiêu ở nhiều ngành công nghệ, đồng thời có hai chương trình đào tạo tài năng thuộc Đề án của Chính phủ là Khoa học máy tính và Khoa học và Công nghệ bán dẫn.

Đánh giá về chính sách học bổng dành cho sinh viên theo học các ngành STEM, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cho rằng, đây là chính sách có ý nghĩa trong việc khuyến khích học sinh theo đuổi các lĩnh vực khoa học, công nghệ.
Dành lời khuyên cho thí sinh thời điểm này, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh lưu ý, thay vì chỉ tập trung dự báo điểm chuẩn, điều quan trọng nhất lúc này là xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng hợp lý.
Ông lưu ý thí sinh cần hoàn thành việc đăng ký trên hệ thống của Bộ GDĐT đúng thời hạn, trước 17h ngày 14/7.
Đồng thời, các em nên tận dụng tối đa số lượng nguyện vọng được phép đăng ký, khoảng 15 nguyện vọng, để mở rộng cơ hội trúng tuyển thay vì chỉ đăng ký vài nguyện vọng.
Về cách sắp xếp, ông khuyến nghị chia nguyện vọng thành ba nhóm.
Nhóm đầu tiên là nhóm "giấc mơ", gồm những ngành hoặc trường yêu thích nhất dù điểm chuẩn có thể cao hơn khả năng hiện tại.
Nhóm thứ hai là nhóm "vừa sức", gồm những ngành có điểm chuẩn các năm gần đây tương đối phù hợp với mức điểm của thí sinh.
Nhóm cuối cùng là nhóm "an toàn", gồm các ngành có điểm chuẩn thấp hơn mức điểm hiện có để bảo đảm cơ hội trúng tuyển.
"Các em nên sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên từ nhóm giấc mơ, đến nhóm vừa sức rồi nhóm an toàn để tối ưu cơ hội trúng tuyển", PGS.TS Nguyễn Phú Khánh khuyến nghị.
Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng thí sinh nên lựa chọn ngành học dựa trên năng lực và đam mê của bản thân thay vì chạy theo xu hướng. Ngoài ra, có thể cân nhắc khoảng 2-3 trường cùng đào tạo một nhóm ngành với mức điểm chuẩn tương đương để vừa giữ được ngành học yêu thích, vừa tăng khả năng trúng tuyển.