Điểm chuẩn dự báo giảm nhưng không chủ quan khi đăng ký nguyện vọng
Dù điểm chuẩn năm 2026 được dự báo giảm do phổ điểm thi thấp hơn năm trước, chuyên gia tuyển sinh cho rằng các ngành có sức hút, đặc biệt nhóm kinh tế và kỹ thuật sử dụng tổ hợp có môn Toán, vẫn có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ.
Điểm chuẩn dự kiến giảm nhưng ngành "hot" vẫn khó hạ
Sau khi Bộ GDĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh bắt đầu bước vào giai đoạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ nay cho tới 17h ngày 14/7.
Trao đổi với phóng viên tại Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 diễn ra ngày 4/7, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại cho biết, phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển năm nay nhìn chung thấp hơn năm trước. Đây là cơ sở để dự báo mặt bằng điểm chuẩn của đa số trường đại học sẽ giảm.

Ngoài ra, việc điều chỉnh quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và điểm cộng ưu tiên trong xét tuyển cũng được dự báo sẽ kéo điểm chuẩn của nhiều trường xuống so với năm 2025.
Tuy nhiên, theo ông Trung, không phải tất cả các ngành đều giảm điểm chuẩn.
"Đối với các ngành có sức hút, đặc biệt nhóm ngành kinh tế và kỹ thuật sử dụng tổ hợp có môn Toán, điểm chuẩn có thể giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ do phổ điểm môn Toán ở nhóm điểm giỏi năm nay khá cao", ông Trung nhận định.
Riêng tại Trường Đại học Thương mại, nhà trường dự kiến giữ mức điểm sàn 20 điểm như các năm trước. Điểm sàn và bảng quy đổi chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất các quy định quy đổi liên quan đến nhóm ngành Luật theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
Ông Trung cũng dự báo điểm chuẩn của trường năm nay có thể giảm khoảng 1-3 điểm tùy từng ngành. Tuy nhiên, những ngành được nhiều thí sinh lựa chọn vẫn có khả năng duy trì mức điểm cao.
Chia nguyện vọng thành 3 nhóm
Năm 2026, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu với 51 chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, theo 5 phương thức xét tuyển đại học chính quy.
Ông Trung cho biết, trường đang phát triển các chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, trong đó khoảng 30-40% học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Sinh viên được kết nối với doanh nghiệp ngay từ năm nhất thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và định hướng nghề nghiệp, qua đó nâng cao kỹ năng thực tiễn trước khi tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích hợp năng lực số và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tất cả các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Đối với thí sinh đang trong quá trình đăng ký, sắp xếp nguyện vọng, ông Trung lưu ý, thay vì chỉ quan tâm điểm chuẩn, điều quan trọng hơn là xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.
Ông khuyến nghị thí sinh nên phân bổ nguyện vọng theo ba nhóm. Khoảng 30% là các ngành yêu thích nhất, 40% là các ngành phù hợp với mức điểm hiện có và 30% còn lại là các nguyện vọng an toàn, có điểm chuẩn những năm trước thấp hơn điểm của bản thân.
Theo ông Trung, cách sắp xếp này giúp thí sinh vừa có cơ hội theo đuổi ngành học mong muốn, vừa hạn chế rủi ro khi điểm chuẩn biến động.
"Quan trọng hơn cả, thí sinh cần lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân thay vì chỉ chạy theo những ngành đang có sức hút. Đây là yếu tố quyết định khả năng học tập hiệu quả và phát triển nghề nghiệp lâu dài", ông nhấn mạnh.