Chiều 28/6 Sở GDĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Trường THPT Chu Văn An vẫn giữ ngôi đầu bảng về điểm chuẩn lớp 10 cao nhất với 53,5 điểm.
Căng thẳng trường top đầu
Ngày 28/6, Sở GDĐT Hà Nội đã họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của các trường THPT trên địa bàn. Trước đó chiều ngày 26/6, Hà Nội đã công bố điểm thi của các thí sinh, sớm hơn dự kiến 4 ngày.
Ngay khi xét duyệt xong, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội đã ký quyết định công nhận điểm chuẩn và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 đến thí sinh.
Theo đó, Trường THPT Chu Văn An vẫn giữ ngôi đầu bảng về điểm chuẩn lớp 10 cao nhất với 53,5 điểm. Xếp thứ 2 là trường THPT Kim Liên với 50,25 điểm. Tiếp đó đến trường THPT Yên Hòa 50 điểm. Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông lấy 49,4 điểm, THPT Việt Đức 48,25 điểm.
Ngoài ra, trường THPT Phan Đình Phùng 49,1 điểm; THPT Nguyễn Thị Minh Khai lấy 49 điểm, trường THPT Thăng Long 48,25 điểm, THPT Nhân Chính lấy 48 điểm; THPT Nguyễn Gia Thiều lấy 48,85 điểm…
Trước đó, từ phân tích phổ điểm của các chuyên gia cho thấy điểm trung bình của Hà Nội năm nay là 39,90 và 50% có điểm 42,25 trở lên. Trong đó, với môn Toán, đề thi dễ, nhiều em đạt điểm cao, và tính hệ số 2 nên điểm xét tuyển cao. Các chuyên gia cũng đưa ra số liệu thí sinh đạt điểm cao. Trong đó từ 51,15 điểm trở lên thuộc Top 10% có điểm cao nhất, 49,05 điểm trở lên thuộc 20% điểm cao nhất.
Tăng mạnh vì sao?
So với năm 2020, điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021-2022 của Hà Nội tăng mạnh. Ví dụ trường THPT Chu Văn An, điểm chuẩn lớp 10 năm nay tăng 10,25 điểm so với năm ngoái (điểm chuẩn năm 2020 là 43,25). Trường THPT Yên Hoà tăng 6,75 điểm (điểm chuẩn năm 2020 là 40,25). Hay như trường THPT Phan Đình Phùng tăng hơn 9 điểm (điểm chuẩn năm 2020 là 40,5).
Việc điểm chuẩn tăng xuất phát từ việc thay đổi trong cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10. Theo đó, năm 2020, Sở GDĐT Hà Nội quy định điểm xét tuyển (ĐXT) theo nguyên tắc: Điểm môn Toán + Ngữ văn (hệ số 2) và điểm môn Ngoại ngữ (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có). Với cách tính điểm này, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay của các trường cao hơn so với năm ngoái.
Năm 2021, học sinh dự thi 4 môn (Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử), tương tự như năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh được giảm thời gian thi mỗi môn xuống.
Cách tính ĐXT của năm nay là: ĐXT = (Điểm Văn + Điểm Toán) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Lịch sử + Điểm Ưu tiên
Nhìn nhận một số trường có điểm chuẩn cao chót vót trong khi một số trường có điểm thấp hơn nhiều, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho rằng, chúng ta cần thừa nhận một điều, chất lượng chung của giáo dục là không đồng đều. Những vùng sâu vùng xa, nhất là những vùng không được đầu tư về giáo viên, cơ sở vật chất thì chất lượng đến đâu là trân trọng đến đấy. Ngành giáo dục phải có trách nhiệm “đẩy” những vùng này lên.
“Trong cùng một quận, có trường lấy điểm cao hơn, trường thấp hơn là bình thường. Xét trong một địa phương là Hà Nội với diện tích rộng, có trường thấp hơn hẳn cũng không phải là vấn đề quá ngạc nhiên. Từ kết quả này, kì thi là đánh giá lại chất lượng dạy học một cách thực chất, khách quan nhất để từ đó thấy được chất lượng dạy và học để từ đó tìm ra nguyên nhân từ đâu có kết quả như vậy. Vì thế, phải rà soát lại từ đội ngũ giáo viên, điều kiện học tập, nội dung chương trình dạy và học, cơ sở vật chất phục vụ của từng địa phương, từng nhà trường, từng gia đình, học sinh”, TS Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.
Những điều cần lưu ý sau khi biết điểm chuẩn
Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2021- 2022 thí sinh dự tuyển vào lớp 10, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) sẽ được xét tuyển NV 2 và 3. Do đó, sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2021, các học sinh lưu ý những điểm sau: Cần đối chiếu với điểm thi, tổng điểm của mình và cần ghi nhớ nguyên tắc xét tuyển và các trường THPT công lập để nắm rõ quyền lợi của mình.
Cụ thể, điểm chuẩn do Sở GDĐT Hà Nội công bố là căn cứ duy nhất để các trường công lập tuyển sinh. Các trường không được đưa ra bất cứ một loại điểm hay điều kiện nào khác để tuyển sinh.
Về nguyên tắc xét tuyển, đối với các trường THPT công lập không chuyên, học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.
Nếu xét chung các trường THPT công lập chuyên và không chuyên, một học sinh có thể có từ 0 đến 8 NV trúng tuyển. Học sinh phải đến trường THCS - nơi học lớp 9 để nhận hồ sơ và Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Nếu học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi vào lớp 10, cần nộp đơn phúc khảo tại trường THCS nơi theo học lớp 9 từ ngày 30/6 đến 6/7.
Sau khi Sở GDĐT công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh trúng tuyển vào trường THPT công lập, có nhu cầu theo học tại một NV trúng tuyển nào đó, phải làm thủ tục xác nhận nhập học bằng một trong hai hình thức: trực tiếp hoặc trực tuyến, từ ngày 1 đến 3/7.
Cụ thể, với hình thức trực tuyến: Học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, chọn tên trường trúng tuyển, chọn xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình.
Đối với hình thức này, trong thời gian tuyển sinh, học sinh có thể điều chỉnh NV đã trúng tuyển (nếu học sinh có nhiều NV trúng tuyển). Đến 24h ngày 3/7/2021, tài khoản sổ liên lạc điện tử của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa chức năng xác nhận nhập học, khi đó học sinh không thể xác nhận nhập học hoặc thay đổi NV trúng tuyển đã xác nhận trước đó.
Với hình thức trực tiếp: Học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại trường có NV trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Học sinh lưu ý lấy giấy báo xác nhận nhập học do nhà trường in cho.
Trong thời gian tuyển sinh trực tiếp (từ 1/7 đến 3/7/2021), nếu học sinh muốn điều chỉnh NV đã trúng tuyển (trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều NV), học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở NV mới. Riêng đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, học sinh lưu ý chỉ xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp.
Điểm chuẩn vào 4 trường THPT chuyên của Hà Nội năm học này đã được công bố vào sáng 28/6. Theo đó, tổng chỉ tiêu của 4 trường là 2.480 học sinh, tăng so với năm trước gần 60 chỉ tiêu. Cụ thể, tại thông báo của Sở GDĐT Hà Nội về điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình song bằng tú tài năm học 2021-2022, tất cả lớp chuyên của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lấy điểm chuẩn từ 37,75 trở lên. Trong đó, chuyên Toán thấp nhất (37,75). Như vậy, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam lấy điểm chuẩn cao nhất trong số 4 trường chuyên trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội. Trong đó, lớp chuyên tiếng Pháp tới 44 điểm