Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Điểm cộng cho tỷ giá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Điểm cộng cho tỷ giá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Gần đây, việc quan sát tỷ giá tăng hay giảm là điều rất khó. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại mua vào hay bán ra có thể trái chiều với diễn biến tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố. Giới đầu cơ đang phải cân não nếu muốn “đầu cơ”.

Phiên điều hành gần nhất của NHNN về tỷ giá là vào ngày thứ 6 của tuần làm việc thứ 2 của năm mới Bính Thân. Lùi thời gian chính xác hơn đó là ngày 26-2, NHNN công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD là 21.899 VND/USD. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng cho ngày 26-2 là 22.556 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.242 VND/USD. Và hãy thử liệt kê lại cách điều hành trong tuần của NHNN về tỷ giá để có nhận xét khách quan hơn. Cụ thể: Tỷ giá trung tâm của VND với USD ngày 25 - 2 công bố ở mức 21.903 đồng, ngày 24-2 là 21.901 đồng, ngày 23-2 là 21.899 đồng, và ngày 22-2 là 21.894 đồng. Tức là 6 ngày trong tuần có 6 cách điều hành. Nhiều chuyên gia đã dùng từ “ trườn bò” để miêu tả tỷ giá trung tâm, song quy tụ lại nhận xét chung vẫn là: khó đoán.

Nhưng điều đáng bàn hơn là tỷ giá tại các ngân hàng thương mại dường như như lại ổn định một cách khá tương đối. Dù trải qua nhiều sự điều chỉnh tăng giảm trong tuần nhưng các ngân hàng vẫn kiên định niêm yết đồng USD ở mức bán ra phổ biến: 22.320 - 22.370 đồng/USD. Thị trường ngoại hối đang vận hành suôn sẻ và thông suốt. Tỷ giá xưa nay vốn chịu sự ảnh hưởng nhiều tác động như cung , thời vụ và đặc biệt là tác động tâm lý thì nay còn có sự chỉ đường của tỷ giá trung tâm từ NHNN- nhưng cũng không phải yếu tố quyết định. Điều minh chứng là cũng trong tuần qua có khi tỷ giá trung tâm tăng thì ngân hàng thương mại hạ giá mua vào bán ra, ngược lại khi tỷ giá trung tâm hạ thì ngân hàng thương mại tăng giá niêm yết. Giới con buôn vì vậy cũng đã lắc đầu khi nghĩ ngày mai tỷ giá như thế nào.

Ông Lê Đức Thọ- Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam bình luận, cơ chế tỷ giá trung tâm cũng sẽ giúp tỷ giá được phản ánh đầy đủ hơn các yếu tố thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là với những quốc gia có quan hệ thương mại đầu tư cũng như vay và trả nợ với Việt Nam. Đồng thời, với cơ chế này theo như thông báo của NHNN cũng phản ánh được những định hướng điều hành chính sách tiền tệ. Các thành viên của thị trường sẽ có điều kiện để áp dụng một cách rộng rãi hơn các sản phẩm phái sinh; trong đó có sản phẩm về mua bán kỳ hạn ngoại tệ. Đây cũng là một thông lệ tốt, đặc biệt là trên thị trường tài chính và các thị trường hàng hóa giao dịch trên thị trường quốc tế.

Nhưng năm 2016 được nhìn nhận là năm sẽ có nhiều biến động trên thị trường tài chính, và bất kỳ rung lắc nào cũng sẽ dội ngược lại thị trường tài chính nội địa. Ông Nguyễn Văn Hân -Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty ôtô Cửu Long TMT cho rằng: doanh nghiệp luôn muốn ổn định tỷ giá để có kiểm soát chi phí và đảm bảo hoạt động kinh doanh, cho nên khi tỷ giá biến động thì chi phí doanh nghiệp bỏ ra phải tăng lên, vì thế doanh nghiệp rất muốn tỷ giá ổn định. Với phương thức điều hành tỷ giá của NHNN, doanh nghiệp luôn chú trọng việc theo dõi diễn biến từng ngày.

Ông Bùi Quốc Dũng- Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho rằng, cơ chế tỷ giá mới linh hoạt hơn, thị trường hơn, giúp cung - cầu thị trường thông suốt, nên việc mua - bán ngoại tệ sẽ thuận lợi hơn. Hơn nữa, với cơ chế mới, mức biến động tỷ giá sẽ nhỏ hơn và không gây sốc cho doanh nghiệp như trước. Còn chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa bình luận, năm 2016, nếu NHNN ngăn chặn được tình trạng găm ngoại tệ, cung cầu ngoại tệ cơ bản vẫn sẽ dư thừa thì biến động tỷ giá sẽ không lớn.

Thúy Hằng