Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Nhà hát Opera Hà Nội, bên Hồ Tây dần lộ diện sau 7 tháng thi công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà hát Opera Hà Nội, bên Hồ Tây dần lộ diện sau 7 tháng thi công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau 7 tháng thi công, dự án Nhà hát Opera Hà Nội trị giá hơn 12.000 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thiện phần móng và tầng hầm. Đại công trường bên Hồ Tây hiện bước vào giai đoạn dựng khung thép, chuẩn bị thi công mái vòm quy mô lớn, đưa công trình biểu tượng mới của Thủ đô dần thành hình.

Video: Lê Khánh.
Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên Văn hóa nghệ thuật chuyên đề được khởi công ngày 5/10/2025 trên khu đất rộng khoảng 191.000m2 tại trung tâm bán đảo Quảng An, sở hữu vị trí đắc địa giáp Hồ Tây.
Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên Văn hóa nghệ thuật chuyên đề được khởi công ngày 5/10/2025 trên khu đất rộng khoảng 191.000m2 tại trung tâm bán đảo Quảng An, sở hữu vị trí đắc địa giáp Hồ Tây.
Sau hơn 7 tháng thi công, đại công trường dự án Nhà hát Opera Hà Nội bên Hồ Tây đang dần hiện rõ diện mạo với nhiều hạng mục đầu tiên được triển khai đồng loạt. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô trong tương lai.
Sau hơn 7 tháng thi công, đại công trường dự án Nhà hát Opera Hà Nội bên Hồ Tây đang dần hiện rõ diện mạo với nhiều hạng mục đầu tiên được triển khai đồng loạt. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô trong tương lai.
Ghi nhận tại công trường vào cuối tháng 5/2026 cho thấy không khí thi công diễn ra khẩn trương với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hoạt động liên tục. Các tổ đội được chia thành nhiều mũi thi công, triển khai đồng thời các hạng mục nền móng, tầng hầm và kết cấu chịu lực, từng bước định hình diện mạo công trình văn hóa quy mô lớn bên Hồ Tây.
Ghi nhận tại công trường vào cuối tháng 5/2026 cho thấy không khí thi công diễn ra khẩn trương với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hoạt động liên tục. Các tổ đội được chia thành nhiều mũi thi công, triển khai đồng thời các hạng mục nền móng, tầng hầm và kết cấu chịu lực, từng bước định hình diện mạo công trình văn hóa quy mô lớn bên Hồ Tây.
Đến thời điểm hiện tại, phần móng và tầng hầm cơ bản đã được hoàn thiện. Sau giai đoạn xử lý nền móng phức tạp, các nhà thầu đang tăng tốc lắp dựng hệ khung thép chịu lực cho phần thân nhà hát, chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công mái vòm quy mô lớn theo thiết kế kiến trúc biểu tượng của công trình.
Đến thời điểm hiện tại, phần móng và tầng hầm cơ bản đã được hoàn thiện. Sau giai đoạn xử lý nền móng phức tạp, các nhà thầu đang tăng tốc lắp dựng hệ khung thép chịu lực cho phần thân nhà hát, chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công mái vòm quy mô lớn theo thiết kế kiến trúc biểu tượng của công trình.
Theo quy hoạch, Nhà hát Opera Hà Nội, còn được gọi là Nhà hát Ngọc Trai, là công trình đa năng hiện đại với sức chứa gần 2.000 chỗ ngồi. Trong đó, khán phòng opera có quy mô 1.797 chỗ, phục vụ các chương trình giao hưởng, nhạc kịch và opera chuyên nghiệp.
Theo quy hoạch, Nhà hát Opera Hà Nội, còn được gọi là Nhà hát Ngọc Trai, là công trình đa năng hiện đại với sức chứa gần 2.000 chỗ ngồi. Trong đó, khán phòng opera có quy mô 1.797 chỗ, phục vụ các chương trình giao hưởng, nhạc kịch và opera chuyên nghiệp.
Khán phòng còn lại được thiết kế linh hoạt với hệ thống ghế có thể tháo lắp, đáp ứng khoảng 1.430 chỗ đứng cùng 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công. Không gian đa năng này phù hợp tổ chức các chương trình hòa nhạc, biểu diễn nhạc sống và sự kiện văn hóa quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tổ chức nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại.
Khán phòng còn lại được thiết kế linh hoạt với hệ thống ghế có thể tháo lắp, đáp ứng khoảng 1.430 chỗ đứng cùng 216 chỗ ngồi tại khu vực ban công. Không gian đa năng này phù hợp tổ chức các chương trình hòa nhạc, biểu diễn nhạc sống và sự kiện văn hóa quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tổ chức nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại.
Điểm nhấn của công trình nằm ở thiết kế mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng trên mặt Hồ Tây. Theo phương án kiến trúc, công trình sử dụng kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực, phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ có khả năng phản chiếu ánh sáng và biến đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày, tạo nên diện mạo độc đáo cho công trình bên hồ. Ảnh: Phối cảnh.
Điểm nhấn của công trình nằm ở thiết kế mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng trên mặt Hồ Tây. Theo phương án kiến trúc, công trình sử dụng kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực, phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ có khả năng phản chiếu ánh sáng và biến đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày, tạo nên diện mạo độc đáo cho công trình bên hồ. Ảnh: Phối cảnh.
Bên cạnh nhà hát, Công viên Văn hóa nghệ thuật chuyên đề được định hướng trở thành không gian sáng tạo, vui chơi, tổ chức sự kiện và trải nghiệm văn hóa dành cho người dân, du khách, góp phần hình thành tổ hợp văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực Hồ Tây. Ảnh: Phối cảnh.
Bên cạnh nhà hát, Công viên Văn hóa nghệ thuật chuyên đề được định hướng trở thành không gian sáng tạo, vui chơi, tổ chức sự kiện và trải nghiệm văn hóa dành cho người dân, du khách, góp phần hình thành tổ hợp văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn tại khu vực Hồ Tây. Ảnh: Phối cảnh.
Sau khi hoàn thành, tổ hợp công trình được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và chính trị quy mô lớn của Thủ đô mà còn góp phần tạo diện mạo kiến trúc mới cho khu vực bán đảo Quảng An bên Hồ Tây, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch hiện đại của Hà Nội.
Sau khi hoàn thành, tổ hợp công trình được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và chính trị quy mô lớn của Thủ đô mà còn góp phần tạo diện mạo kiến trúc mới cho khu vực bán đảo Quảng An bên Hồ Tây, trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch hiện đại của Hà Nội.

Lê Khánh