Điểm sáng thôn Cốc Lùng
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội song song với nguồn ngân sách nhà nước.

Một minh chứng rõ nét là công trình nhà văn hóa thôn Cốc Lùng (xã Bằng Mạc). Thôn có 138 hộ dân, trong đó còn 33 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo. Trước đây, do chưa có nhà văn hóa, mỗi khi cần hội họp, bà con phải tận dụng phòng học cũ của trường tiểu học xã đã chuyển đi. Không gian chật hẹp ấy khó có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của trên 150 người dân trong thôn.
Từ nguồn vốn Dự án 6, Chương trình MTQG 1719, huyện Chi Lăng (trước đây) đã hỗ trợ thôn Cốc Lùng xây dựng nhà văn hóa với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 173 triệu đồng, ngân sách huyện (cũ) 8 triệu đồng, còn lại tới 269 triệu đồng do chính nhân dân đóng góp.
Điều đáng trân trọng là, dù thôn vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khá cao nhưng dưới sự vận động của Ban Công tác Mặt trận thôn, bà con vẫn đồng lòng góp sức (trên 360 ngày công), thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm xây dựng thiết chế văn hóa chung của cộng đồng. Chính sự chung tay ấy đã khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết – nền tảng quan trọng để thôn từng bước vươn lên phát triển bền vững.
Ông Kinh Quý Hồng - Trưởng thôn Cốc Lùng cho biết: công trình đi vào sử dụng đã mang lại niềm vui chung, trở thành nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hoàn thiện tiêu chí hạ tầng cơ sở. Nhờ đó, 6/6 thôn của xã Bằng Hữu (trước đây) đều có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới, gắn liền với sân thể thao phục vụ đa dạng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.
Song song với xây dựng nhà văn hóa, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn cũng lan tỏa mạnh mẽ. Trước đây, tuyến đường liên xã đi qua thôn Vĩnh Quang, xã Hoa Thám còn nhỏ hẹp, cùng đó, các nhánh đường trục thôn là đường đất. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày của người dân mà còn gây bất tiện trong việc vận chuyển nông sản đi tiêu thụ.
Để đầu tư mở rộng tuyến đường liên xã, cấp ủy, chính quyền xã Hoa Thám đã vận động người dân hiến đất để làm đường. Các hộ dân sống dọc hai bên đường đồng lòng ủng hộ, sẵn sàng hiến đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với tổng chiều dài đường liên xã trên 4km và đường trục thôn dài 0,2km.
Ông Triệu Quang Hào - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Quang cho biết: Ngay khi có chủ trương mở đường, Chi bộ đã tập trung vận động, tuyên truyền đến đảng viên và các hộ dân hiến đất. Trong đó, giải pháp then chốt là đảng viên phải gương mẫu đi trước để nhân dân noi theo. Song song, cán bộ thôn trực tiếp đến từng hộ để trao đổi, giải thích rõ lợi ích lâu dài của việc mở đường, nhờ đó tạo được sự đồng thuận cao.
Nhờ cách làm này, toàn bộ các hộ dân trong thôn đều đồng thuận hiến đất, đã có 7 hộ dân trong thôn hiến trên 1.000m2 đất để mở rộng và bê tông hóa các tuyến đường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành tuyến đường theo đúng kế hoạch. Nhờ đó, đến nay đường trục xã đi qua thôn đã được cứng hóa 100%. Có đường giao thông thuận tiện, người dân phấn khởi, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.