Thời gian qua, công tác giám sát, phản biện xã hội được tỉnh Tuyên Quang chú trọng, trở thành nội dung thường xuyên và trọng tâm của công tác Mặt trận. Đặc biệt, vừa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đoàn giám sát Ban chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát qua đó ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền trong việc huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ hộ nghèo cải thiện điều kiện an cư...
Những tháng đầu năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chú trọng thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội. Cùng với việc giám sát các lĩnh vực kinh tế - xã hội, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chú trọng triển khai giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Trên địa bàn dân cư, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 30 cuộc, đưa ra những kiến nghị kịp thời, góp phần tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Đặc biệt, ngay sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo kịp thời, thông suốt. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng, đảm bảo công việc được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng, không bị gián đoạn.
Trong đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025 (đợt 2); góp ý đối với 3 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, qua đó góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chính sách, quy định và các đề án, dự án khi ban hành, phù hợp với thực tiễn, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Đặc biệt, vừa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đoàn giám sát Ban chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát các xã Pà Vầy Sủ, Nấm Dẩn, Hoàng Su Phì và Tân Tiến. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên trong đoàn giám sát đã khảo sát trực tiếp tại 14 hộ gia đình và giám sát trực tiếp Ban chỉ đạo các xã.
Qua giám sát cho thấy Ban chỉ đạo các xã đã linh hoạt xử lý các khó khăn về kinh phí, vận chuyển vật liệu, tạm ứng nguyên vật liệu giúp các hộ khởi công và hoàn thành xây dựng nhà đúng tiến độ; phân công thành viên Ban chỉ đạo theo dõi sát tiến độ từng hộ, giám sát chất lượng công trình; đồng thời tích cực động viên, hỗ trợ kịp thời các hộ đặc biệt khó khăn trong quá trình xây dựng nhà ở, tuyên truyền huy động thêm kinh phí, ngày công lao động, vật liệu xây dựng… Đến nay, cơ bản các xã đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Sau giám sát, Đoàn đã đề nghị các xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; tập trung hoàn thành việc giải ngân 100% các nguồn kinh phí hỗ trợ; hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, tổ chức tổng kết, đánh giá, ghi nhận, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt để tạo động lực thi đua, góp phần lan tỏa trách nhiệm và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình trong cộng đồng.
Có thể nói, bằng nhiều hình thức giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.
Theo ông Hà Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát (đợt 2) trên địa bàn tỉnh năm 2025.