Xã hội

Điểm tựa của ngư dân

NGUYÊN DU 14/06/2024 10:03

Ðồn Biên phòng Nhà Mát đóng trên địa bàn phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là địa bàn tập trung nhiều phương tiện trong và ngoài tỉnh đến khai thác, đánh bắt thuỷ sản. Với 6 tổ tàu thuyền an toàn/50 thuyền viên, từ khi thành lập đến nay, các tổ thường xuyên cung cấp, trao đổi nhiều thông tin với Ðồn Biên phòng, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

anh-bai-chinh.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Nhà Mát gặp gỡ, thăm hỏi tình hình làm ăn trên biển của các thành viên Tổ tàu thuyền an toàn. Ảnh: N.Du.

Gần 30 năm gắn bó với nghề biển, ông Trần Văn Hiếu hiểu rất rõ những khó khăn, bất lợi khi khai thác hải sản riêng lẻ trên biển. Chính vì vậy, khi được tuyên truyền, vận động, ông tham gia ngay. Ông Hiếu cho biết, từ khi mô hình Tổ tàu thuyền an toàn ở phường Nhà Mát TP Bạc Liêu chính thức được thành lập, sự gắn kết của ngư dân và người lính biên phòng ngày càng khăng khít hơn. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thường xuyên, quan tâm đến đời sống, hỏi han ngư dân sau mỗi chuyến ra khơi.

"Từ khi Tổ tàu thuyền an toàn được thành lập, ngư dân đánh bắt có sự đoàn kết, chia sẻ, sản lượng đánh bắt ngày một tăng, đời sống cũng được cải thiện hơn. Mỗi khi có thành viên nào trong tổ bị ốm đau, tai nạn, đều có cán bộ Đồn Biên phòng và các thành viên trong tổ thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Ngoài cùng nhau đánh bắt, khai thác, hỗ trợ nhau trên biển, các tàu cá trong tổ còn góp phần rất quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo” - ông Hiếu chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hai - Tổ trưởng Tổ tàu thuyền an toàn số 3, năm 2023, Ðồn Biên phòng Nhà Mát tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tham gia tổ, nhằm giúp bà con thêm đoàn kết, gắn bó, tự bảo vệ và giúp đỡ nhau trong những chuyến đi biển. Từ mục đích, ý nghĩa thiết thực đó, nhiều chủ phương tiện đã đăng ký vào tổ. Ông Hai chia sẻ: "Những tổ, tàu thuyền đoàn kết cùng nhau vươn khơi bám biển khai thác hải sản, giữ vững ngư trường truyền thống. Đồng thời sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Thiếu tá Lê Văn Huynh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhà Mát cho hay, Tổ tàu thuyền an toàn không chỉ tham gia cùng chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, mà còn góp sức cùng BĐBP thực hiện tuyên truyền, đấu tranh phòng chống xâm nhập, tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển Việt Nam. Một số bà con đã tích cực cung cấp thông tin, tình hình trên biển cho BĐBP phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển. Hiệp đồng, hỗ trợ nhau trong hoạt động khai thác hải sản, tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn ban đầu khi có sự cố xảy ra.

Để tiếp sức cho các tổ viên, Đồn Biên phòng tranh thủ tuyên truyền để bà con nắm được các quy định pháp luật cần thiết về biên giới quốc gia, khai thác đánh bắt thủy hải sản, các hiệp định, nghị định mà Việt Nam đã ký kết với các nước… Đồng thời, tặng quà cho ngư dân vào các dịp lễ, tết, tặng phao cứu sinh, cờ Tổ quốc, luôn đồng hành cùng ngư dân trên mỗi chuyến hải trình. Đáp lại, các thành viên kịp thời thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển đến lực lượng chức năng. Từ đây, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ngày càng lan tỏa.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động 21 Tổ tàu thuyền an toàn với hàng trăm phương tiện tham gia. Qua quá trình hoạt động, mô hình không ngừng tăng cường mối đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa BĐBP với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi khu vực biên giới biển. Từ đây, người lính quân hàm xanh cũng trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm tựa của ngư dân