Báo Đại Đoàn Kết Tiếng nói cơ sở

Điểm tựa giúp ngư dân vươn khơi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Điểm tựa giúp ngư dân vươn khơi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ nhiều năm nay, ngư dân trên địa bàn huyện Cát Hải, TP Hải Phòng tự nguyện tham gia các “Tổ tàu thuyền đoàn kết” trên biển do Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thành lập. Những tổ tàu thuyền này đang thực sự là điểm tựa giúp bà con ngư dân Cát Hải tự tin bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo ông Hoàng Hồng Luân- Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với hai đồn biên phòng Cát Bà và Cát Hải tiến hành rà soát, đánh giá, tham mưu tổ chức xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái biển như “Tổ tàu thuyền đoàn kết”, “Tổ đò đoàn kết”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”. Mỗi tổ tàu thuyền đoàn kết tập hợp từ 5 đến 10 tàu, thuyền khi tham gia đều tuân thủ theo quy chế hoạt động đã được đặt ra. Đó là các thuyền viên phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình khai thác, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là chia sẻ những rủi ro, hoạn nạn.

Ông Nguyễn Đình Khái- Tổ trưởng Tổ tàu thuyền số 1, thôn Ngoài, xã Phù Long, huyện Cát Hải chia sẻ, trước kia khi chưa thành lập “Tổ tàu thuyền đoàn kết”, ngư dân trên địa bàn hoạt động riêng lẻ, mạnh ai lấy làm nên khi gặp nạn chẳng thể giúp được nhau. Nên khi được MTTQ huyện cùng cán bộ Đồn Biên phòng tuyên truyền về việc thành lập “Tổ tàu thuyền đoàn kết” mọi người đều tích cực hưởng ứng. Khi tham gia vào tổ, các ngư dân được chính quyền địa phương phổ biến kiến thức pháp luật, cung cấp một số trang thiết bị phục vụ nghề. Đối với thành viên các “Tổ tàu thuyền đoàn kết” có thể hỗ trợ nhau tốt hơn trong quá trình làm nghề, cung cấp thông tin cho Bộ đội Biên phòng đảm bảo an ninh trật tự trên biển.

Thống kê của UBND huyện Cát Hải cho biết, đến nay, trên địa bàn đã thành lập được 18 Tổ tàu thuyền đoàn kết với 322 phương tiện; 4 Tổ đò đoàn kết với 73 phương tiện và 65 Tổ tự quản về an ninh trật tự. Từ khi các tổ tàu thuyền đoàn kết ra đời, Đồn Biên phòng Cát Bà và Cát Hải đã có thêm “tai mắt” trên biển. Mọi thông tin đều được bà con thông báo kịp thời tới các đồn Biên phòng để kịp thời xử lý các vụ vi phạm trên biển, trên đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Qua hoạt động các tổ tàu thuyền đoàn kết đã phát hiện và báo cáo kịp thời cho 2 đồn Biên phòng gần 160 tin tức, thông tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự cứu hộ cứu nạn để các lực lượng chức năng kịp thời có biện pháp xử lý kip thời, không để bị động bất ngờ.

Không chỉ có vậy, thông qua hoạt động sản xuất, các tổ tàu thuyền, tổ đò đoàn kết cũng góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Các thành viên của tổ trong quá trình làm ăn hàng ngày trên các vịnh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở khách du lịch và ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo môi trường, không xả rác thải xuống biển. Từ việc chung tay bảo vệ môi trường biển, các tổ tàu thuyền, tổ đò đoàn kết đã cùng với các lực lượng trên địa bàn tổ chức huy động 450 lượt thuyền, đò vớt hàng tấn rác, chất thải.

Và để cải thiện môi trường, huyện Cát Hải đang tích cực, quyết liệt tập trung đề xuất UBND thành phố về cơ chế quản lý quy hoạch giàn bè nuôi, vị trí neo đậu tàu du lịch có khách nghỉ đêm trên vịnh. Huyện cũng có chính sách đối thoại, tuyên truyền người dân cắt giảm lồng, giàn bè nuôi hải sản để giảm ô nhiễm môi trường biển. Tính từ năm 2017 đến nay huyện đã cắt giảm được hơn 300 ô nuôi cá và giàn bè với diện tích nuôi trồng hơn 10 ngìn m2.

Ông Hoàng Hồng Luân cho biết, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành và 2 đồn biên phòng Cát Hải, Cát Bà sẽ tiếp tục tạo điều kiện để duy trì các mô hình, nhân rộng các phong trào tự quản. Thông qua các tổ tàu thuyền, tổ đò đoàn kết sẽ là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân tự tin vươn khơi bám biển, xây dựng thế trận toàn dân bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trung Hiếu