Điện Biên báo cáo Thủ tướng việc hiệu trưởng kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho học sinh
UBND tỉnh Điện Biên vừa có báo cáo Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên gửi Thủ tướng Chính phủ
Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và các cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Điện Biên đã sắp xếp 129 xã, phường thành 45 xã, phường; đồng thời sắp xếp 1.446 thôn, bản, tổ dân phố thành 888 thôn, tổ dân phố.
Đối với hệ thống giáo dục công lập, số cơ sở giáo dục được sắp xếp từ 466 xuống còn 194 cơ sở. Việc sắp xếp này chủ yếu nhằm giảm đầu mối quản lý, không làm thay đổi địa điểm học tập của học sinh, số học sinh được thụ hưởng các chế độ, chính sách còn cao hơn trước khi sắp xếp.

Năm 2026, tỉnh Điện Biên thực hiện 11 chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề cho 520.491 lượt đối tượng, kinh phí thực hiện chính sách là 2.187.780 triệu đồng, gấp 2,04 lần năm 2025, trong đó phần ngân sách trung ương phải bảo đảm là 2.061.703 triệu đồng; ngân sách Trung ương đã bổ sung 1.246.709 triệu đồng.
Số kinh phí đã được Trung ương cấp, tỉnh đã phân bổ 100% cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đối với 3 chính sách Trung ương ban hành nhưng chưa bố trí kinh phí (phổ cập giáo dục mầm non, học sinh trường phổ thông nội trú xã biên giới, bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới), tỉnh đã chủ động bố trí 125.977 triệu đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện.
Trước thông tin xung quanh việc Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng) kêu gọi hỗ trợ gạo và gas phục vụ bữa ăn cho học sinh trong trường trên mạng xã hội được UBND tỉnh Điện Biên báo cáo với Thủ tướng là có và phù hợp với khoản 6 Điều 2 “Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục” Thông tư số 16/2018TTBGDĐT ngày 03/8/2028 và Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Báo cáo của tỉnh Điện Biên cũng cho biết, xã Mường Phăng được hợp nhất từ 3 xã: Pá Khoang, Nà Nhạn, Mường Phăng. Trước khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, xã Mường Phăng và xã Nà Nhạn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; xã Pá Khoang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024; do đó, từ năm 2024, cả 03 xã là xã khu vực I.
Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp lại thôn, tổ dân phố xã Mường Phăng được xác định là xã thuộc khu vực II, không có thôn đặc biệt khó khăn. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp thôn và sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng chủ trương, đúng quy định, không làm thay đổi chế độ, chính sách của học sinh, giáo viên xã Mường Phăng mới.
Hiện nay, xã Mường Phăng có 3 cơ sở giáo dục với 3.529 trẻ em, học sinh năm học 2026 - 2027; trong đó 47 em thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú.
Trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp được thành lập năm 2000; Trường được sáp nhập với Trường THCS Nà Nhạn (lấy tên là Trường THCS Võ Nguyên Giáp có phân hiệu là THCS Nà Nhạn). Năm học 2026 - 2027 nhà trường có 1.257 học sinh, trong đó 11 em thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP và đang được chi trả đầy đủ, kịp thời; 1.246 em không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.
Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, xã và nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các chương trình thiện nguyện, trong đó có Dự án thiện nguyện “Nuôi em” do Nhóm Tình nguyện Niềm tin hỗ trợ kinh phí tổ chức bữa ăn cho học sinh ở xa trường; đến năm học 2026 - 2027 để tiếp tục thực hiện hỗ trợ các em học sinh, nhà trường đã viết thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các chương trình thiện nguyện.
Ngày 28/8/2026, Hiệu trưởng THCS Võ Nguyên Giáp đã đăng bài kêu gọi hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh nhà ở xa trường, việc đi về trong ngày gặp khó khăn và có nhu cầu được hỗ trợ tăng thêm bữa ăn.
Trao đổi với bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên được biết: Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cũng đã lên Điện Biên làm việc về công tác giáo dục và tham dự hoạt động Khai giảng năm học mới. Chiều 4/9, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cũng sẽ vào xã Mường Phăng cùng rà soát, nắm bắt thực tế và có những chỉ đạo cho công tác khai giảng năm học mới tại các trường học.
Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, trong chuyến công tác của Thứ trưởng GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cũng đã hỗ trợ Trường THCS Võ Nguyên Giáp một phòng học điện tử trị giá 400 triệu đồng. Trường THCS Võ Nguyên Giáp thuộc Khu vực II, có 11 học sinh được hưởng chế độ chính sách. Số học sinh không thuộc diện chính sách thì vẫn được gia đình thực hiện đảm bảo việc ăn bán trú cho các con tại trường. Tuy nhiên, nếu có được sự hỗ trợ thêm từ các mạnh thường quân thì điều kiện sinh hoạt của các em học sinh sẽ được tốt hơn.