Điện Biên: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

PVTT 23/09/2023 12:35

Ngày 23/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, đối tượng bị khởi tố là Quàng Huy Hà (41 tuổi) ở bản Pa Pe, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Theo quá trình điều tra, bằng thủ đoạn tiếp cận với doanh nghiệp đang muốn có công trình, Quàng Huy Hà – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và thương mại Mạnh Hà - Điện Biên đã giới thiệu mình xin được công trình, nếu muốn làm Hà sẽ nhượng lại và thu 5% tổng giá trị công trình. Theo đó Quàng Huy Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt của Công ty xây dựng L.H gần 1,8 tỷ đồng.

Đối tượng Quàng Huy Hà tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận, tháng 3/2022, do vay nợ nhiều người số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả, Hà đã tìm cách tiếp cận với các doanh nghiệp với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhờ quen biết với lái xe của Công ty xây dựng L.H ở tỉnh Tuyên Quang, Hà đã liên hệ với lãnh đạo công ty sang tỉnh Lai Châu để trao đổi công việc. Tại đây, Hà nói mình đã nhận được 4 công trình với tổng mức đầu tư 38 tỷ đồng. Nếu công ty xây dựng L.H muốn nhận làm Hà sẽ nhượng lại với giá 5%.

Sau đó, đại diện Công ty xây dựng L.H đã đồng ý chuyển khoản và trả tiền mặt cho Hà tổng số 1,76 tỷ đồng.

Sau khi xác định không có công trình nào như Hà đã trao đổi, biết là bị lừa, đại diện Công ty xây dựng L.H yêu cầu Hà trả lại số tiền trên nhưng Hà đã bỏ trốn nên đã đến trình báo cơ quan công an.

Ngày 21/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ Hà khi đang lẩn trốn tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời, thông báo các doanh nghiệp, cá nhân là bị hại của Quàng Huy Hà có thể liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu để phối hợp, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điện Biên: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO