Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Điện Biên: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu các phần mộ liệt sĩ vào tháng 4/2027

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Điện Biên: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu các phần mộ liệt sĩ vào tháng 4/2027

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với tinh thần quyết tâm cao, vượt qua những khó khăn, tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.593 phần mộ liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào tháng 4/2027.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, nền đất ẩm ướt và nhiều phần mộ được an táng khoảng 70 năm trước, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng vẫn nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai công tác khai quật, lấy mẫu tại các phần mộ liệt sĩ đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ và trang nghiêm.

Quy trình lấy mẫu được bảo đảm chặt chẽ, thể hiện sự tôn nghiêm. Ảnh: Đức Hạnh
Quy trình lấy mẫu được bảo đảm chặt chẽ, thể hiện sự tôn nghiêm. Ảnh: Đức Hạnh

Cho đến nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã hoàn thành khai quật 1.940 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuần Giáo, Nghĩa trang liệt sĩ Tủa Chùa, Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam và Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã lấy 1.822 mẫu, được bàn giao cho Viện pháp y (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN; số hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu là 118.

Hiện tại, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang Độc Lập, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, tiến độ đã được đề ra.

Chia sẻ về sứ mệnh thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: Đối với người lính, đây là mệnh lệnh từ trái tim, vì vậy, không quản ngày đêm, không quản điều kiện mưa gió khắc nghiệt, nhưng anh em vẫn xung phong ra để thực hiện nhiệm vụ, mục đích sớm trả lại tên cho các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tuy nhiên, một trong những điều khó khăn trong quá trình khai quật các phần mộ là có những phần mộ đã trải qua thời gian dài với gần 70 năm quy tập, với các lần tu sửa, chỉnh trang trước đó khiến cho công đoạn đào, tìm mẫu rất khó khăn bởi kết cấu từng ngôi mộ khác nhau, có những ngôi mộ được tôn tạo nhiều lần với độ sâu trên 3m.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã phải tính toán, lựa chọn phương án khai quật lấy mẫu thuận lợi nhất, bảo đảm nhanh, an toàn nhưng sau đó phải hoàn nguyên từng phần mộ được trọn vẹn.

Điện Biên: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu các phần mộ liệt sĩ vào tháng 4/2027
Có những phần mộ, lực lượng thực thi nhiệm vụ phải đào sâu mới có thể thực hiện lấy mẫu. Ảnh: Đức Hạnh
Có những phần mộ, lực lượng thực thi nhiệm vụ phải đào sâu mới có thể thực hiện lấy mẫu. Ảnh: Đức Hạnh

Đại tá Dương Quốc Long cho biết thêm, theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.593 hài cốt liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn vào tháng 4/2027.

Sau hơn 70 năm nằm lại trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, mỗi mẫu phẩm được tìm thấy hôm nay là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các phần việc tiếp theo, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước.

Bằng sự quyết tâm của người chiến sĩ trong hành trình tri ân, các tổ công tác đang nỗ lực cao nhất, làm việc từng giờ, từng phút chẳng kể nắng mưa, ngày đêm để hoàn thành sớm nhất việc tìm mẫu.

Đông A - Đức Hạnh