Điện Biên: Xử lý các trường hợp xe tải vi phạm
Trước thông tin phản ánh về tình trạng nhiều xe tải trọng lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, ngành chức năng ở tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận thông tin và cho biết đã phối hợp kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt hành chính đối với một số trường hợp xe tải vi phạm.
Trước đó, Báo Đại đoàn kết đã có thông tin phản ánh về việc, trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực trung tâm của tỉnh Điện Biên như: phường Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, xã Thanh Yên, xã Thanh Nưa, xã Sam Mứn… xuất hiện nhiều xe tải với trọng tải lớn chở đất, đá, vật liệu xây dựng... lưu thông trên các tuyến đường, phố... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, có tuyến đường có xe chạy qua trong tình trạng xuống cấp.
Trên Quốc lộ 279 từ trung tâm tỉnh Điện Biên đi cửa khẩu Tây Trang xe trọng tải lớn chở vật liệu tung hoành ngược xuôi trên đường. Đáng chú ý là quãng đường từ khu vực Nhà máy xi măng Điện Biên đi cửa khẩu Tây Trang có nhiều đoạn đường lún, hư hỏng.

Trao đổi với Chủ tịch UBND xã Sam Mứn
Phạm Thiết
Theo ông
Ngày 10/11, liên hệ qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Mường Thanh (tỉnh Điện Biên) về những thực trạng trong hoạt động vận tải gây bụi, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông… đã được tiếp nhận và xử lý ra sao, bà Oanh cho biết, vừa qua cấp chính quyền phường đã phối hợp cùng một số đơn vị kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp xe vận tải vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.
Hiện nay, trong khu vực Quy hoạch Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Điện Biên đang thực hiện một số dự án: Xây dựng Khu tái định cư (TĐC) trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên; Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12; Dự án Mương tiêu thoát nước khu TĐC từ hồ điều hoà Noong Bua đến cầu D6C; Dự án Đường từ ngã ba Bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng (Bổ sung đoạn từ N2 đến N20) và một số dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, sở ngành.
Các dự án này có khối lượng san lấp mặt bằng lớn. Đặc biệt là dự án Xây dựng khu TĐC trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên và Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 có khối lượng đất phải vận chuyển đi nơi khác rất lớn.
Thông tin với Phóng viên, bà Oanh cho biết, để khắc phục những ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu các nhà thầu thi công trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo trọng tải, bịt kín thành xe hạn chế để đất đá rơi vãi ra đường và thường xuyên thực hiện tưới nước các tuyến đường để hạn chế bụi.
Bà Oanh cũng thông tin, việc thực hiện các dự án phải vận chuyển đất đi nơi khác được thực hiện qua tuyến đường Lê Thái Tổ với số lượng xe tải vận chuyển nhiều và thường xuyên nhằm đảm bảo tiến độ thi công các dự án dẫn đến tuyến đường bị xuống cấp.
Chính quyền địa phương đã thường xuyên đề nghị các đơn vị thi công khắc phục bằng các biện pháp tạm thời để giảm thiểu việc đi lại khó khăn của nhân dân. UBND phường đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh khảo sát, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Mường Thanh và xã Thanh Nưa, trong đó có tuyến đường Lê Thái Tổ được dự kiến sẽ đầu tư trong giai đoạn năm 2025 - 2026.