Diễn đàn doanh nghiệp Cà Mau năm 2025: Lan tỏa khát vọng phát triển
Diễn đàn doanh nghiệp năm 2025 với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành - Cà Mau phát triển” thu hút được hơn 400 doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh cùng lãnh đạo chính quyền tỉnh Cà Mau tham gia.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho hay, sau khi hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau mới, tỉnh Cà Mau mới đã có thêm không gian và cơ hội, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương đầu tư nhiều công trình hạ tầng quan trọng như: Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông kết nối từ Đất Mũi ra đảo Hòn Khoai, Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, dự kiến các công trình sẽ hoàn thành trong năm 2026 và năm 2028. Sau khi hoàn thành, các công trình hạ tầng sẽ tạo thêm cơ hội, điều kiện thuận lợi để mời gọi, thu hút đầu tư, tạo thế và lực mới để tỉnh Cà Mau tháo gỡ các “nút thắt”, “điểm nghẽn”, vươn lên, bứt phá.

Từ đầu năm đến nay, Cà Mau có trên 1.130 doanh nghiệp đăng ký mới, vốn đăng ký hơn 7.000 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2024. Dự kiến có 1.800 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025, tiến tới mục tiêu 20.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030.
Tại diễn đàn, nhiều chủ để đã được thảo luận như: năng lượng mới, hạ tầng logistics, thủy sản chế biến và phát triển cảng lưỡng dụng Hòn Khoai, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Cà Mau….

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng trước tầm nhìn chiến lược và sự chuẩn bị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau trong việc định vị lại vai trò của Cà Mau trên bản đồ kinh tế quốc gia.
Từ vùng đất giàu tiềm năng về năng lượng tái tạo, thủy sản, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao – Cà Mau hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm năng lượng – kinh tế biển – nông nghiệp công nghệ cao của Đồng bằng Sông Cửu Long. Đồng thời kỳ vọng diễn đàn sẽ thúc đẩy các kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, chế biến thủy sản, logistics và du lịch.

Tại diễn đàn, bà Võ Thị Thu Hương – Phó Giám đốc VCCI ĐBSCL thông tin về Cảng Hòn Khoai- trung tâm chiến lược logistics và quốc phòng vùng cực Nam Tổ quốc có khả năng tiếp nhận tàu 150.000 DWT. Khi hoàn thiện, Hòn Khoai sẽ là cảng nước sâu đầu tiên của ĐBSCL, tạo “cửa ngõ xuất khẩu trực tiếp ra biển lớn”, giảm tải cho hệ thống cảng TP HCM. Đây không chỉ là dự án kinh tế – thương mại, mà còn mang ý nghĩa quốc phòng – an ninh, củng cố vị thế chiến lược của Việt Nam ở vùng biển Nam. Bên cạnh, Cảng Hòn Khoai là trung tâm tiếp chuyển, cung ứng các dịch vụ hàng hải sẽ góp phần tạo nguồn thu lớn, Cảng Hòn Khoai khi vận hành trong tương lai sẽ mang lại lợi ích to lớn cho ĐBSCL.

Góp phần bảo vệ tổ quốc bằng nội lực, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền vàcác quyền lợi của Việt Nam trên biển. Là động lực kết nối trong các hoạt động kinh tế, tạo việc làm mới cho Cà Mau và vùng lân cận, giảm áp lực nghẽn hàng hóa lên các cảng TP HCM và Đông Nam Bộ khi kinh tế vùng Đông Nam Bộ phát huy thế mạnh, tăng tốc phát triển kinh tế trong thời gian tới. Đồng thời cũng là lựa chọn góp phần tăng sức cạnh tranh, giảm rủi ro, tránh những cú sốc cung ứng hàng hóa cho hàng xuất khẩu ĐBSCL. Đặc biệt nhóm hàng nông – thủy sản, đây cũng chính là các ngành sử dụng rất nhiều lao động trong vùng, tạo động lực thu hút FDI, mở ra cơ hội hình thành đầu tư tư nhân mới trong lĩnh vực nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng nội vùng, như phân bón, máy móc, thiết bị..

“Góc nhìn từ doanh nghiệp xuất khẩu, hệ thống cao tốc nội vùng đang hoàn thiện khẩn trương, quyết liệt hiện nay sẽ giúp vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh sản xuất nông – thủy sản đến Cảng Hòn Khoai là rất thuận lợi. Khoảng 90% hàng xuất khẩu của vùng phải vận chuyển đường bộ lên TP HCM, kết hợp nhu cầu thị trường quốc tế gia tăng tích cực, sẽ làm tăng áp lực cụm cảng Đông Nam Bộ thì cảng Hòn Khoai sẽ là lựa chọn tốt cho tương lai”, bà Hương cho hay.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều nhấn mạnh: để các doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh quan tâm khẩn trương rà soát lại các quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, phát huy không gian lợi thế của từng địa phương để làm cơ sở định hướng thu hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực, vùng; tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, Nhà đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các dự án do trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, các dự án mang tính động lực làm cơ sở kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để làm nền tảng thu hút đầu tư; Đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối trong suốt quá trình triển khai, vận hành dự án của doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, UBND tỉnh Cà Mau đã ký kết các thỏa thuận hợp tác đầu tư với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau đã tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực cho an sinh xã hội.