Diện mạo mới ở Ka Đô
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong những năm qua, hàng ngàn lao động nông thôn sau khi học nghề đã tìm được việc làm phù hợp, nhờ đó đời sống kinh tế-văn hóa ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng thu hẹp, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhờ trồng hoa lan, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Xã Ka Đô (huyện Đơn Dương) hiện có gần 2.930 hộ với khoảng 12.000 nhân khẩu (trong đó có tới 22% là đồng bào các dân tộc thiểu số Churu, K’Ho) trước đây, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trồng lúa, bắp nên gặp rất nhiều khó khăn.
Thế nhưng sau khi triển khai các lớp đào tạo nghề về sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả cao, từ đó vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội.
Nếu như năm 2010, bình quân thu nhập đầu người của xã chỉ đạt 17,5 triệu đồng/người/năm và có tới 200 hộ nghèo thì đến năm 2015 bình quân thu nhập đầu người đã tăng lên 45 triệu đồng/năm và số hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 32 hộ. Với những bước phát triển mạnh mẽ đầu năm 2015, Ka Đô đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Theo ông Nguyễn Khánh Chỉnh, Chủ tịch UBND xã Ka Đô, sở dĩ đời sống kinh tế người dân có bước chuyển mình mạnh mẽ như vậy là nhờ chính quyền xã đã vận động người dân chuyển đổi hơn 1.700 ha trong tổng số 1.940 ha đất sản xuất nông nghiệp sang trồng rau và hoa theo hướng công nghệ cao và khuyến khích người dân, đặc biệt các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học các lớp đào tạo nghề về nông nghiệp để nâng cao giá trị cây trồng trên một diện tích.
Hiện trong 1.700 ha trồng rau và hoa công nghệ cao có tới 80% diện tích được người dân trồng trong nhà kính, nhà lưới và tưới bằng hệ thống tự động. Nhờ nắm bắt được khoa học kỹ thuật, tăng cường công tác khuyến nông nên năng suất cây trồng ngày càng được nâng cao. Trung bình một ha mang về thu nhập cho người dân 200 triệu đồng/năm.
Nhiều gia đình mỗi năm thu về từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng nhờ trồng rau và hoa. Có của ăn của để nên các gia đình đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang, vận động nhau đóng góp tiền của, công sức, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Điều đáng mừng ở đây, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, bứt phá khỏi tình trạng sản xuất manh mún, tự cung tự cấp để thích ứng với nền sản xuất hàng hóa.
Tiêu biểu như gia đình anh Kơsá Christo (sinh năm 1977, dân tộc K’Ho Chil, ở thôn Ka Đô mới 2), sau khi được tham gia lớp học nghề, được tham quan các hộ gia đình trong và ngoài xã anh đã mạnh dạn chuyển đổi 7 sào đất của gia đình sang trồng rau thương phẩm trong nhà lưới. Ngoài ra, nhận thấy kỹ thuật trồng hoa hồng môn không khó cùng với nắm bắt được nhu cầu thị trường đang ưa chuộng, anh đã tiên phong trồng 2.000 chậu hoa hồng môn trên 600 m2 vườn nhà. Nhờ đó mỗi năm mang lại cho gia đình anh thu nhập trên 100 triệu đồng.
Hiện đồng bào dân tộc thiểu số ở 5/9 thôn trong xã Ka Đô đã tích cực chuyển đổi sản xuất theo hướng nông nghiệp cao, nhờ đó mà đời sống, tinh thần ngày càng phát triển, nhiều công ty tư nhân được thành lập.
Điều đáng nói là, riêng với đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, đối tượng chính sách, lao động ở các huyện nghèo và xã nghèo được Chính phủ và tỉnh đầu tư giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a chiếm khoảng 50% trong tổng số người học nghề. Trong đó có 5.092 lao động được học nghề là người dân tộc thiểu số, 4.179 học viên là người nghèo, 5.123 lao động học nghề là người của huyện nghèo và xã nghèo...
| Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong những năm qua, hàng ngàn lao động nông thôn sau khi học nghề đã tìm được việc làm phù hợp, nhờ đó đời sống kinh tế-văn hóa ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng thu hẹp, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. |