Điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng

T.Hằng 11/07/2015 11:00

Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng thương mại. Có ngân hàng được “nới room” lên tới 36%, chuyện này đang được quan tâm.

Điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng

Ảnh minh họa.

Nguồn: baomoi.com

Tăng trưởng tín dụng, dòng tiền được đưa vào sản xuất luôn là những vấn đề nóng. Thời gian gần đây, tín dụng có xu hướng khởi sắc rõ nét. Trong 6 tháng đầu năm tín dụng đã tăng trên 6% so với mục tiêu 13-15% đặt ra từ đầu năm. Tuy nhiên Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng thừa nhận, trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước có thể điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của năm lên 17%

Để thực hiện điều này NHNN chính thức ra quyết định “tháo khoán” tín dụng, chấp nhận điều chỉnh chỉ tăng tín dụng cho 18 ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cụ thể: Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được quyền tăng tín dụng 16%; Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) là 35%; Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) là 35%; Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) 30%; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) là 30%; Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là 18%; Ngân hàng Nam Á (NamA Bank) là 25%; Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) là 15%; Ngân hàng Quốc tế (VIB) là 20%; Ngân hàng Bảo Việt (Baoviet Bank) là 36%; Ngân hàng Quốc Dân (NCB) là 24%; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là 20%.

Thống đốc NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng trên tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn hệ thống và góp phần ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện việc cấp tín dụng đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt Thống đốc lưu ý kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn, chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn.

Báo cáo lợi nhuận kinh doanh 6 tháng đầu năm của một số ngân hàng cũng chỉ ra, nếu loại khoản tiền phải trích lập dự phòng rủi ro thì ngân hàng hoạt động khá hiệu quả. Chẳng hạn lợi nhuận trước dự phòng của Vietcombank vẫn đạt mức cao với 6.035 tỷ đồng (tăng 16,6% so cùng kỳ). 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của Vietcombank là 6,52%.

Hay tại Ngân hàng TMCP Tiên phong (TP Bank) kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 có lợi nhuận 342 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng 10%.

Dù các ngân hàng cam kết khẳng định, đưa vốn đến nơi cần đến, đến điểm cần vốn. Lãnh đạo NHNN cũng cho biết sẽ theo dõi diễn biến thị trường. Tuy nhiên một số chuyên gia khuyến cáo: NHNN nới room tín dụng cho một số NHTM và cẩn trọng với tình trạng nợ xấu.

Chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Trí Hiếu trao đổi, quan trọng là nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực dễ dẫn tới hiện tượng đầu cơ như bất động sản gây bất ổn thị trường.

“Phía cơ quan quản lý NHNN cho rằng đã ban hành Thông tư 36/2014/T-NHNN đảm bảo kiểm soát việc cấp tín dụng theo hướng chặt chẽ, khó có chuyện tăng nóng”? Ông Hiếu trả lời: Nợ xấu luôn ám ảnh, bản thân ngân hàng cần phải tránh vết xe đổ này.

Và trong thời gian 1 tuần trở lại đây, NHNN liên tiếp đưa ra các văn bản để định hướng thị trường. NHNN quyết liệt yêu cầu các ngân hàng phải khẩn trương đưa tỷ lệ nợ xấu về 3% chậm nhất vào cuối tháng 9/2015 sớm hơn 3 tháng so với mục tiêu ban đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng