Định dạng giải trí “Made in Vietnam”
Sau một thời gian im ắng, các concert âm nhạc đang trở lại với hàng loạt chương trình với quy mô hoành tráng, chuyên nghiệp được tổ chức rộng khắp trên cả nước. Chưa bao giờ khái niệm “đi đu idol” lại trở nên gần gũi với khán giả và tạo ra những cú hích cho ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian qua.
“Bùng nổ” concert
Sau chương trình đầy ấn tượng tại TPHCM, vào ngày 9/5 tới tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), concert “Sao nhập ngũ - Tuổi đôi mươi” sẽ có màn chào sân với khán giả Thủ đô. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là sự góp mặt của Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Chi Pu. Bên cạnh đó, concert còn có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Phan Mạnh Quỳnh, Đông Nhi, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến và Hương Giang. Sự đa dạng về thể loại từ pop, ballad đến rap, indie giúp chương trình tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau. Những cái tên khác gây chú ý không kém như Chi Pu, Kay Trần, Pháo hay Double 2T góp phần làm mới không khí sân khấu.
Với chủ đề “Tuổi đôi mươi”, chương trình hướng đến việc kể câu chuyện về thanh xuân qua âm nhạc. Không chỉ là những bản hit quen thuộc, đêm diễn còn hứa hẹn mang đến các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc cách mạng và hơi thở hiện đại. Đây cũng là điểm khác biệt giúp concert mang màu sắc riêng so với nhiều sự kiện giải trí khác.
Trước đó, khán giả cũng đã thỏa sức với những “bữa tiệc” âm nhạc quy mô. Đơn cử như “Âm vang Tổ quốc” tại sân vận động Mỹ Đình với khoảng gần 40 nghìn khán giả đã trực tiếp có mặt và hàng triệu lượt người theo dõi trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số. Hạ Long với Carnaval Hạ Long 2026 mang chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” đã thu hút hơn 80 nghìn khán giả. Chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” cũng đã có lời chào “bế giảng” vào tối ngày 26/4, tại Hưng Yên thu hút hơn 50 nghìn khán giả. Ngoài ra còn có thể kể đến live concert “See The Light” của Mỹ Tâm tại Hà Nội, “Anh trai say hi Concert Day 9” diễn ra tại TPHCM cũng thu hút hàng vạn khán giả.
Đồng hành với chương trình “Sao nhập ngũ”, theo ông Lê Anh Ngọc - Phó Giám đốc Viettel Media: “Thị trường hiện nay đã qua thời kỳ khán giả chỉ đến để xem trình diễn đơn thuần. Chúng tôi không chỉ bán vé để xem một buổi biểu diễn, chúng tôi đang bán một tấm vé tham gia vào một cộng đồng có chung lý tưởng. Tại Việt Nam, concert năm 2026 phải là nơi mà lòng tự hào dân tộc và âm nhạc hiện đại gặp nhau, tạo ra một “bản sắc kép” vừa hội nhập vừa mang đậm hơi thở người lính. Âm nhạc là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim. Với những chương trình như “Sao nhập ngũ”, concert chính là chương cuối cùng đầy cảm xúc, nơi khán giả được thấy những nghệ sĩ họ yêu mến trưởng thành và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với tổ quốc. Mục tiêu của chúng tôi không dừng lại ở biên giới Việt Nam. Những siêu concert được dàn dựng công phu năm 2026 là bước đệm để đưa các định dạng giải trí “Made in Vietnam” ra khu vực và thế giới, khẳng định rằng người Việt hoàn toàn có thể làm chủ những sân chơi giải trí tầm cỡ nhất.
Thị trường tiềm năng
Bên cạnh các chương miễn phí phục vụ khán giả, nhiều concert âm nhạc còn tạo ra cú hích, đòn bẩy phát triển về kinh tế. Thời gian qua nhiều chương trình giá vé không còn tính bằng trăm nghìn, mà bắt đầu từ tiền triệu và thậm chí chạm ngưỡng hàng chục triệu đồng. Đơn cử như “See The Light” của ca sĩ Mỹ Tâm, giá vé dao động từ khoảng 1,5 triệu đến 12 triệu đồng cho hạng cao nhất, mức giá từng được xem là khó tiếp cận với thị trường Việt Nam. Concert “Sketch A Rose” của ca sĩ Hà Anh Tuấn tại Việt Nam có mức giá phổ biến từ 1,5 triệu đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, một số concert quốc tế tại Việt Nam như K-pop có giá mức giá giao động khoảng 8 triệu đến 9,8 triệu đồng/vé VIP. Điều này cho thấy thị trường Việt Nam không còn là “vùng trũng giá vé” mà đang tiến gần đến chuẩn khu vực ở phân khúc cao cấp.
Theo ông Lê Anh Ngọc, thị trường giải trí Việt Nam hiện nay không còn ở dạng tiềm năng, nó là một cỗ máy kinh tế thực thụ. Việc cháy vé trong vài phút cho thấy “Kinh tế trải nghiệm” đang thống trị. Người hâm mộ sẵn sàng chi trả cao, nhưng đổi lại, chúng ta phải cung cấp một hệ sinh thái dịch vụ từ nghỉ dưỡng, di chuyển đến quà lưu niệm đạt chuẩn quốc tế. “Đầu tư cho một concert quy mô vận động trường là một cuộc chơi sòng phẳng và mạo hiểm. Nhưng khi nhìn thấy dòng khách du lịch đổ về Hà Nội hay TPHCM chỉ để xem một đêm nhạc, chúng ta hiểu rằng đây là cách hiệu quả nhất để quảng bá thương hiệu quốc gia và kích cầu tiêu dùng nội địa” - ông Ngọc nhìn nhận.
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Minh Phong - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội) cho rằng, năm 2026, chúng ta không còn nhìn nhận concert là một sự kiện văn hóa đơn thuần. Nó đã trở thành một ngành kinh tế dịch vụ tích hợp. “Theo quan sát của tôi, doanh thu từ các siêu concert năm nay đã đóng góp khoảng 1,5 - 2% vào GDP của các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM. Cái hay của concert là nó tạo ra “dòng tiền tươi” ngay lập tức. Khi một nghệ sĩ như Dua Lipa hay các nhóm nhạc K-Pop hạng A đến Việt Nam, họ kéo theo hàng chục nghìn khách du lịch. Đây chính là hình thức xuất khẩu dịch vụ tại chỗ. Chúng ta bán phòng khách sạn, bán đồ ăn, bán dịch vụ vận chuyển cho người nước ngoài ngay trên sân nhà mình” - ông Phong nói.
Sự bùng nổ concert trong những năm qua không chỉ dừng lại ở những bữa tiệc âm nhạc mà còn phản ánh chính xác nội lực kinh tế và nhu cầu văn hóa của một quốc gia đang phát triển năng động. Sắp tới đây, khi hàng loạt concert sẽ tiếp tục được tổ chức rộng khắp trên cả nước đang báo hiệu một “mùa vàng” bội thu của âm nhạc Việt Nam nói riêng và ngành công nghiệp văn hóa nói chung.