Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Định hình hệ sinh thái du lịch y tế Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Định hình hệ sinh thái du lịch y tế Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Định hình hệ sinh thái du lịch y tế Thủ đô
Bệnh viện Xanh Pôn điều trị thành công cho bệnh nhân người nước ngoài mắc bệnh hiểm nghèo.

Xu hướng kết hợp chăm sóc sức khỏe với du lịch, nghỉ dưỡng đang phát triển mạnh trên thế giới, trở thành lĩnh vực dịch vụ có giá trị gia tăng cao tại nhiều quốc gia. Với hệ thống bệnh viện tuyến cuối, đội ngũ chuyên gia đầu ngành, năng lực y tế chuyên sâu cùng lợi thế văn hóa, du lịch và hạ tầng, Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia thị trường này.

Du lịch y tế hiện không chỉ gồm điều trị bệnh mà còn mở rộng sang khám sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, y học cổ truyền, thẩm mỹ, nha khoa, hỗ trợ sinh sản và nghỉ dưỡng.

Theo TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu hiện vào khoảng 100 - 180 tỷ USD mỗi năm, với 14 - 16 triệu lượt khách hàng và tốc độ tăng trưởng hằng năm khoảng 10 - 12%. Trước đây, các quốc gia như Thái Lan, Singapore, Malaysia là những điểm đến quen thuộc trong khu vực; hiện nay Việt Nam cũng đang nổi lên với một số chuyên khoa có khả năng thu hút người bệnh quốc tế như nha khoa, hỗ trợ sinh sản, hồi sức tích cực, y học cổ truyền và thẩm mỹ.

Tại Việt Nam, một số thống kê cho thấy doanh thu du lịch y tế năm 2025 đạt hơn 850 triệu USD, tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 18%. Mỗi năm, hơn 300.000 bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam để khám và điều trị.

Theo TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Thủ đô là trung tâm y tế lớn nhất cả nước, nơi hội tụ nhiều bệnh viện trung ương, bệnh viện bộ, ngành, bệnh viện công lập, ngoài công lập, phòng khám chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế chất lượng cao. “Thực tế những năm gần đây, nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận ngày càng nhiều người nước ngoài, Việt kiều và người bệnh quốc tế đến khám sức khỏe, điều trị ung thư, tim mạch, hỗ trợ sinh sản, nha khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, y học cổ truyền và các kỹ thuật chuyên sâu. Điều đó khẳng định thương hiệu chuyên môn của y tế Hà Nội đang từng bước được khẳng định” - ông Hưng cho biết.

Tuy nhiên, TS.BS Nguyễn Đình Hưng cũng nhấn mạnh, muốn phát triển du lịch y tế, Hà Nội không thể chỉ dựa vào lợi thế sẵn có. Thành phố cần tạo dựng mạng lưới thống nhất giữa bệnh viện Trung ương, bệnh viện bộ, ngành, cơ sở công lập, tư nhân và các phòng khám kỹ thuật cao; đồng thời phát triển các sản phẩm thế mạnh có khả năng cạnh tranh như ung bướu, tim mạch, răng hàm mặt, thẩm mỹ, hỗ trợ sinh sản, y học cổ truyền, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi.

Ở góc độ quản lý khám chữa bệnh, TS.BS Dương Huy Lương cho rằng, Hà Nội cần cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch y tế thành các chương trình hành động. Trong đó, yêu cầu đầu tiên là từng bước xây dựng tiêu chí đối với cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện phục vụ người bệnh quốc tế. Tiêu chí này không chỉ liên quan đến kỹ thuật chuyên môn, mà còn bao gồm chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh, ngoại ngữ, điều phối, kết nối bảo hiểm và năng lực hỗ trợ sau điều trị.

Theo ông Lương, nếu thiếu tiêu chí rõ ràng, các cơ sở có thể triển khai theo cách riêng, nhưng Hà Nội khó hình thành thương hiệu chung. Trong khi đó, người bệnh quốc tế thường quan tâm thông tin minh bạch về chất lượng, chi phí, quy trình, khả năng xử trí biến chứng, bảo hiểm, lưu trú và theo dõi sau điều trị trước khi quyết định lựa chọn điểm đến.

Một điểm nghẽn khác là tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Theo TS.BS Dương Huy Lương, Việt Nam hiện mới có khoảng 10 cơ sở y tế đạt chứng nhận JCI, trong khi Thái Lan có khoảng 65 cơ sở. Con số này cho thấy nếu muốn cạnh tranh trong khu vực, các bệnh viện cần có lộ trình nâng cấp chất lượng, quản trị an toàn người bệnh và tiến tới các chứng nhận quốc tế.

Ông Lương đề xuất Hà Nội ưu tiên hỗ trợ các bệnh viện xây dựng lộ trình đạt được bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao, tiến tới chứng nhận quốc tế; đồng thời tập trung đầu tư vào những chuyên khoa có thế mạnh và tiềm năng thu hút người bệnh như ung bướu, tim mạch, răng hàm mặt, hỗ trợ sinh sản và y học cổ truyền.

Theo TS.BS Nguyễn Đình Hưng, phát triển du lịch y tế không chỉ nhằm thu hút người bệnh quốc tế, mà còn tạo động lực để toàn bộ hệ thống y tế Thủ đô nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đức Trân