Đoàn cứu hộ Việt Nam trở thành điểm tựa niềm tin cho người dân vùng động đất tại Venezuela
Có mặt tại tâm chấn La Guaira (Venezuela) trong những ngày qua, Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn đã nỗ lực cùng các lực lượng quốc tế giành giật sự sống sau thảm họa động đất, trở thành điểm tựa lòng tin cho người dân bản địa.
Đoàn CNCH Việt Nam bao gồm 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội và 42 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cùng các phương tiện và vật chất, hàng hóa hỗ trợ.
Theo TTXVN, ngày 5/7 (giờ địa phương), trong thời gian thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra tại Venezuela, đoàn công tác của Việt Nam đã đến các khu lều trại dã chiến ở Playa Grande, bang La Guaira, để thăm hỏi, động viên và trao các phần quà thiết yếu tới người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Các phần quà được chính các thành viên đoàn Việt Nam tranh thủ chuẩn bị vào buổi tối sau mỗi ngày làm nhiệm vụ tại hiện trường. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như khẩu trang, giấy vệ sinh, lương khô, mì ăn liền, thịt hộp... được lựa chọn dựa trên nhu cầu cấp thiết của người dân đang sinh sống trong các khu tạm cư.
Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân địa phương trước những mất mát do thiên tai gây ra.
Ông nhấn mạnh những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Venezuela. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Việt Nam từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh và thiên tai nên thấu hiểu những khó khăn, mất mát mà người dân vùng thảm họa đang đối mặt, đồng thời tin tưởng người dân Venezuela sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.
Người dân tại khu tạm cư bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác Việt Nam, cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực trong bối cảnh cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn sau thảm họa.
Đây là một trong những hoạt động nhân đạo được đoàn công tác Việt Nam triển khai song song với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela. Những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam liên tục làm việc với cường độ cao tại các khu vực đổ nát, phối hợp cùng lực lượng cứu hộ sở tại và quốc tế tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả động đất.
Tính đến ngày 4/7 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với lực lượng Venezuela đưa tổng cộng 54 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình bị sập sau trận động đất kép xảy ra tại bang La Guaira.
Chỉ trong ngày 4/7, đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục chia thành nhiều mũi triển khai tìm kiếm tại khu vực Playa Grande, đưa thêm 9 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.
Ngoài công tác tìm kiếm cứu nạn, đoàn còn hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản, đồng thời khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Trước đó, sáng 3/7 (giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng Venezuela sử dụng thiết bị chuyên dụng phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà bị đổ sập tại Playa Grande. Ngay sau đó, các lực lượng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm xuyên ngày đêm với hy vọng cứu được người còn mắc kẹt.
Cuộc tìm kiếm nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân sở tại. Trực tiếp có mặt tại hiện trường trong đêm 3/7, Tư lệnh Lực lượng Dân quân Venezuela Nayade Lockiby Belmonte cảm ơn Việt Nam đã cử lực lượng sang hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng hai nước và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.
Sau hơn 10 giờ liên tục mở lối tiếp cận khu vực phát tín hiệu, rạng sáng 4/7, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã kiểm tra kỹ vị trí nghi vấn nhưng không phát hiện người còn sống.
Nhiều thân nhân các nạn nhân đã trực tiếp bày tỏ sự biết ơn đối với các chiến sĩ Việt Nam vì đã giúp tìm kiếm, đưa người thân của họ ra khỏi đống đổ nát, góp phần xoa dịu nỗi đau sau thảm họa.
Theo TTXVN, ngày 3/7, tại bang La Guaira, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế vì những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm, cứu nạn sau thảm họa động đất kép xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 24/6 vừa qua.
Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodríguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela.
Bà nhấn mạnh sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.
Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez cũng đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng huân chương “Anh hùng Venezuela” tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela ngày 24/6 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại bang ven biển La Guaira, khiến 3.000 người chết, hơn 16.000 người bị thương, hơn 17.000 người mất nhà cửa phải sơ tán đến các khu lều trại tạm thời.
Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cử lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa. Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn, việc thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân địa phương tiếp tục thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm quốc tế và truyền thống tương thân tương ái của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.