Đoàn kết để xây dựng phường văn hóa
Trong nhiều năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã có sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Làng đào Phú Thượng nhìn từ cầu Nhật Tân.
Sau 2 phường của quận là Quảng An, Nhật Tân được công nhận là Phường Văn hóa, chính quyền cùng nhân dân, đặc biệt là đồng bào công giáo phường Phú Thượng đang nỗ lực phấn đấu hoàn thiện những tiêu chí cuối cùng để được công nhận là “Phường Văn hóa” vào năm 2016.
Cốt lõi vẫn là sự đoàn kết
Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân đồng thời cũng là của mỗi người Kitô hữu, trong nhiều năm qua, Ủy ban Đoàn kết công giáo TP Hà Nội đã tổ chức, hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Thủ đô qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”; Phong trào “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, xây dựng gia đình Công giáo văn hóa, làng Công giáo văn hóa”; Phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”.
Đồng bào Công giáo quận Tây Hồ nói chung và tại phường Phú Thượng nói riêng đã đồng lòng chung sức, cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân đang sinh sống và làm việc tại phường Phú Thượng đã đoàn kết thực hiện mục tiêu xây dựng phường văn hóa như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kì 2015-2020 đã đề ra.
Ông Hoàng Văn Đích, Trưởng ban Công tác Mặt trận (CTMT) Khu dân cư 12 (phường Phú Thượng, Tây Hồ) cho biết, Phú Thượng là một trong những khu dân cư có đông đồng bào Công giáo sinh sống như Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật.
Thông qua các cuộc vận động, Phú Thượng đã đạt được hầu hết các tiêu chí làm cho môi trường văn hóa được cải thiện, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong phường được đảm bảo.
Đến nay, toàn phường đã có nhà sinh hoạt và phòng đọc sách, báo, có địa điểm sinh hoạt văn hóa. Những con đường thẳng tắp, sạch sẽ nối liền các khu dân cư. Các công trình văn hóa tâm linh như Đình, Chùa, Nhà thờ, Nhà Mục vụ được tôn tạo xây mới đã tạo nên một cảnh quan dân cư văn minh, sạch đẹp.
Để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Ủy ban MTTQ phát động, ông Đích cho rằng, xây dựng phường văn hóa là một tiêu chí cụ thể, cốt lõi vẫn là sự đoàn kết trong đồng bào Công giáo, đoàn kết giữa đồng bào Công giáo và những đồng bào theo tín ngưỡng tôn giáo khác.
Hiện nay khu dân cư 12 có một nhà thờ họ. Trong những ngày lễ trọng của nhà thờ họ Phú Thọ và ngày lễ Noel, Ban CTMT, Ban Đoàn kết Công giáo Khu dân cư đều đến tặng quà, tặng hoa cho các nhà thờ họ.
“Hàng năm, chúng tôi đều đến tận nhà để thăm hỏi những vị giáo dân già yếu, hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, bà con giáo dân rất cảm động và tin tưởng vào những tổ chức đoàn thể của khu dân cư. Trong năm qua họ giáo dân Phú Thọ đều không có trường hợp sinh con thứ 3, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội” ông Đích khẳng định.
Phát huy những thế mạnh
Tuy nhiên để đưa phường Phú Thượng trở thành phường văn hóa và gìn giữ danh hiệu đó không phải là việc đơn giản. Theo Tiến sĩ Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội, phường Phú Thượng có gần 75% bà con giáo dân sinh sống. Lối sống của người Công giáo đóng góp vào xây dựng đời sống văn hóa mới. Nếu người Công giáo sống tốt, hòa thuận đúng theo Hiến pháp và Pháp luật thì không những đóng góp cho xã hội mà còn đóng góp cho chính Giáo hội.
Đồng thời, Phú Thượng còn là phường có thế mạnh về làng nghề, đó làng xôi và làng đào. Do đó, TS Phạm Huy Thông cho rằng, phường cần phát triển các làng nghề này thành các làng nghề để thu hút khách du lịch. Hơn nữa, phường Phú Thượng còn có nhiều kiến trúc như cầu Nhật Tân, các nhà thờ Họ… tạo thành điểm du lịch cho khách đến thăm quan. Từ đó, tạo công ăn việc làm cho người dân, quảng bá thế mạnh của phường.
“Bây giờ tình trạng thất nghiệp rất lớn. Khi không có công ăn việc làm thì sẽ dễ phát sinh các tệ nạn xã hội. Do đó, trong việc phấn đấu xây dựng phường văn hóa thì phải tạo công ăn việc làm cho mọi người. Để ai cũng có công ăn, việc làm thì mới hạn chế được tệ nạn xã hội. Phú Thượng tiến tới không những xây dựng phường Văn hóa mà tiến tới trở thành phường giàu có của thủ đô”, Ts Phạm Huy Thông khẳng định.
Xây dựng phường văn hóa là một đòi hỏi, nhu cầu rất cần thiết. Tuy nhiên, việc xây dựng phường văn hóa trước tiên phải có gia đình văn hóa, con người văn hóa. Ở mỗi tổ dân phố đều phải tiến đến mục tiêu xây dựng tổ dân phố văn hóa. Bởi các phường trên địa bàn quận Tây Hồ có trở thành phường văn hóa thì quận Tây Hồ mới trở thành quận có văn hóa.
Với niềm tự hào quê hương Phú Thượng, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó chủ tịch MTTQ quận Tây Hồ khẳng định, Nghị quyết của Đảng ủy đã nhấn mạnh, xây Phú Thượng trở thành phường văn hóa là việc làm cần thiết hơn bao giờ hết.