Đoàn kết trí thức, kiến tạo động lực phát triển mới cho Tuyên Quang
Ngày 29/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 200 đại biểu, đại diện cho 12.500 hội viên là đội ngũ trí thức, các hội thành viên, trung tâm khoa học - công nghệ, câu lạc bộ trực thuộc và các nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và khẳng định vai trò là cầu nối giữa đội ngũ trí thức với cấp ủy, chính quyền. Sau hợp nhất, Liên hiệp Hội có 18 hội thành viên, 42 Ủy viên Ban Chấp hành, quy tụ gần 12.000 hội viên, trong đó khoảng 9.500 hội viên có trình độ đại học trở lên.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục tạo nhiều dấu ấn. Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội đã chủ trì thực hiện 36 nhiệm vụ tư vấn, phản biện, đạt 144% kế hoạch; tham gia góp ý nhiều dự thảo luật và các cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đội ngũ trí thức.
Cùng với đó, công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật được triển khai sâu rộng với hơn 1.000 tin, bài; 22 chương trình truyền hình, chuyên trang, chuyên mục trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Hơn 60 hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn đã được tổ chức, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho hàng nghìn lượt nông dân và người dân vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Phong trào lao động sáng tạo tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ trí thức, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người lao động. Các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng thu hút 657 mô hình, sản phẩm tham gia; 157 giải thưởng được trao, nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ có 5 cá nhân được tôn vinh là Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu toàn quốc, 5 cá nhân được vinh danh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh, cùng 2 công trình được ghi danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của đội ngũ trí thức Tuyên Quang.
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức; phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Khoa học chỉ thực sự có giá trị khi đi vào cuộc sống; trí thức chỉ thực sự phát huy vai trò khi những sáng kiến, nghiên cứu được chuyển hóa thành động lực phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 31 ủy viên. Ông Cao Hồng Kỳ được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại Đại hội, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh giai đoạn 2021- 2026; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2026.