Báo Đại đoàn kết Tiếng nói cơ sở

Đoàn kết xây dựng Thác Bà trở thành xã phát triển của tỉnh Lào Cai

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Đoàn kết xây dựng Thác Bà trở thành xã phát triển của tỉnh Lào Cai

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Hôm nay (18/9), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, khởi đầu chặng đường mới trong bối cảnh cả nước đồng bộ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.


Trung tâm xã Thác Bà ngày nay. Ảnh: Thanh Miền.
Trung tâm xã Thác Bà ngày nay. Ảnh: Thanh Miền.

Xã Thác Bà mới hợp nhất từ 6 đơn vị cấp xã cũ, với dân số gần 35.000 người. Một vùng đất rộng hơn 142km2 nằm ở vị trí kết nối nhiều khu vực trọng điểm của tỉnh Lào Cai, giàu tiềm năng du lịch bởi vùng lòng hồ Thác Bà, lại đa sắc màu văn hóa bởi hội tụ của nhiều đồng bào dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan…) cùng chung sống.

Một nhiệm kỳ đi qua đầy khó khăn, MTTQ Việt Nam xã và từng “người Mặt trận” ở tất cả thôn bản Thác Bà đã phát huy sức mạnh đoàn kết, triển khai hiệu quả chương trình, phong trào thi đua, góp phần quan trọng đưa kinh tế - xã phát triển ổn định.

Năm 2025, xã dự ước thu ngân sách đạt 14,13 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm triển khai và đi vào hoạt động; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ; văn hóa xã hội nhiều khởi sắc; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường.

Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh đều nhất loạt đổi mới hoạt động, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và chỉ số hạnh phúc của nhân dân,

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam xã Thác Bà đổi mới hoạt động hướng mạnh về cơ sở, từ việc tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, MTTQ các cấp, đến thực hiện các chương trình, phong trào thi đua và động viên, khích lệ nhân dân tham gia. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ động phối hợp cùng 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, vừa tạo không khí thân mật, gắn bó chung, vừa khơi dậy ý chí vươn lên của các tầng lớp nhân dân.

MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức 37 cuộc giám sát về kinh tế, xây dựng, an sinh xã hội, hàng cứu trợ. Đáng chú ý, Ban Thanh tra và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện gần 50 cuộc, nội dung, chủ yếu về thực hiện chính sách và làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa.

Về phong trào xây dựng đời sống văn hóa, 100% các thôn thực hiện hương ước, quy ước nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu. 100% các thôn đều có quỹ khuyến học. Các phong trào đoàn kết giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thu gom xử lý rác thải… thu hút đông đảo bà con tham gia.

Các tổ chức thành viên MTTQ đã lồng ghép nhiều chương trình dự án với nguồn vốn hàng chục tỷ đồng, tín chấp vốn ngân hàng chính sách xã hội trên 197 tỷ đồng để đoàn viên, hội viên và nhân dân vay phát triển kinh tế gia đình...

Cùng cả nước “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ Việt Nam xã Thác Bà đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ  đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay xóa nhà dột nát cho 26 hộ nghèo, và hỗ trợ người dân bị thiệt hại từ hậu bão Yagi.

Chỉ sau​ hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024 - 2029 của 6 đơn vị cấp xã cũ, đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, tạo năng lượng mới cho xã Thác Bà mới. Bạch Hà sôi nổi “dịch rào, hiến đất” làm đường giao thông sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Vũ Linh gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, người dân tích cực xoá bỏ hủ tục trong cưới hỏi, tang lễ; Hán Đà và Đại Minh xuất sắc cán đích nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều mô hình kinh tế giá trị cao; Vĩnh Kiên chuyển dịch mạnh thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Còn thị trấn Thác Bà cũ vẫn là trung tâm kinh tế - văn hóa của xã mới, thu hút hiệu quả nguồn lực đầu tư, tạo đà phát triển chung toàn xã.

Một nhiệm kỳ MTTQ mới bắt đầu khởi sắc cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Bùi Xuân Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thác Bà, phấn khởi cho biết một số mục tiêu lớn quyết tâm đạt được: 100% các thôn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; Ủng hộ hàng năm “Quỹ Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội đạt 170 triệu đồng trở lên. Mỗi năm giúp đỡ ít nhất 10 hộ nghèo thoát nghèo; cuối nhiệm kỳ xây dựng mới và duy trì được ít nhất 104 mô hình, công trình hoặc phần việc phát triển kinh tế, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng hạ tầng giao thông nông…

“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới- Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Thác Bà nhiệm kỳ 2025 - 2030 kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển. Tất cả cùng hướng đến một Thác Bà giàu đẹp, văn minh, từng bước trở thành xã phát triển của tỉnh Lào Cai vào năm 2030.

Tùng Duy