Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Hoàng Anh 29/08/2023 15:43

Tiếp tục chương trình làm việc tại Thái Nguyên, ngày 29/8, Đoàn kiểm tra số 891 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham gia Đoàn kiểm tra có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Thái Nguyên có bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Tiếp đó, các đại biểu dành thời gian thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, chỉ thị, cũng như đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm khắc phục những hạn chế.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, kiểm tra là việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, qua đó nhằm phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; chỉ ra các tồn tại, hạn chế và có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Đây là công tác thường kỳ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, cùng với kết quả kiểm tra tại một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên trong thời gian qua, chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục làm rõ hơn những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO