Đoàn Việt Nam giành 9 Huy chương Vàng ở giải châu Á

K.Huyền 13/10/2022 08:53

Tính cho đến tối 12/10, đoàn Việt Nam đã có tổng cộng 9 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Tính cho đến tối 12/10, đoàn Việt Nam đã có tổng cộng 9 Huy chương Vàng (HCV), 6 Huy chương Bạc (HCB) và 1 Huy chương Đồng (HCĐ), bất ngờ vượt qua đoàn rất mạnh là Trung Quốc (8 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ).

Tuy đây chỉ là kết quả tạm thời, bởi giải còn kéo dài đến hết ngày 16/10, nhưng kết quả hiện tại ghi nhận sự nỗ lực lớn của các vận động viên (VĐV) Việt Nam. Còn nhớ ở giải châu Á năm 2020, đoàn Việt Nam chỉ giành tổng cộng 2 HCĐ, không có bất kỳ HCV và HCB nào.

Ở giải năm nay, nhà vô địch SEA Games 31 Phạm Thị Hồng Thanh thi đấu rất nổi bật, cô giành đến 3 HCV ở hạng cân 64 kg nữ, bao gồm cử giật (100 kg), cử đẩy (117 kg) và tổng cử (217 kg).

Trong khi đó, Lại Gia Thành mang về cho đoàn Việt Nam 2 HCV ở nội dung 55 kg nam, bao gồm cử giật (120 kg) và tổng cử (262 kg).

Các tấm HCV còn lại của đoàn Việt Nam hiện thuộc về Nguyễn Trần Anh Tuấn, hạng cân 61 kg nam (cử đẩy 161 kg), Khổng Mỹ Phượng 2 HCV hạng 45 kg nữ (cử giật 78 kg, tổng cử 166 kg) và Quàng Thị Tâm hạng 59 kg nữ (cử giật 93 kg).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn Việt Nam giành 9 Huy chương Vàng ở giải châu Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO