Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Doanh nghiệp đón sóng TPP

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Doanh nghiệp đón sóng TPP

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sức lan toả của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày càng trở nên nóng hơn kể từ thời điểm toàn văn Hiệp định TPP được chính thức công bố. Được đánh giá là nền kinh tế yếu nhất trong số 12 nước tham gia TPP, bởi vậy, các DN Việt Nam phải có một sự chuẩn bị thật kỹ càng nếu không muốn bị làn sóng TPP nhấn chìm.

Doanh nghiệp đón sóng TPP

Công nghiệp Dệt may nỗ lực chuẩn bị hành trang cho hội nhập.

Đón sóng TPP, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, chúng ta không ngại TPP, nếu như bản thân mỗi DN biết trang bị cho mình hành trang đủ mạnh để ứng phó với sức mạnh kinh tế đến từ các quốc gia trên thế giới.

Theo đại biểu Quốc hội Trần Khắc Tâm (tỉnh Sóc Trăng), trong số 12 nền kinh tế tham gia TPP, nền kinh tế của Việt Nam được đánh giá là yếu hơn cả. 11 nền kinh tế của các nước còn lại đều là những quốc gia mạnh về mọi lĩnh vực. Bởi vậy, vị Đại biểu QH này cho rằng, nếu chúng ta không tận dụng cơ hội để cải thiện sức khỏe của mình, có nguy cơ chúng ta sẽ trở thành những người làm thuê trên chính mảnh đất của mình.

Trước sức nóng của TPP đang ngày một “tăng nhiệt”, nhiều DN cho biết, họ đã có những bước chuẩn bị để hoàn toàn chủ động được khi TPP được chính thức ký kết.

Theo ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, trong đó có Hiệp định TPP, Việt Nam sẽ được tiếp cận sâu hơn vào các nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Đặc biệt, thị trường xuất khẩu chính của ngành dệt may Việt Nam là Hoa Kỳ, EU… TPP sẽ tạo cơ hội để thuế nhập khẩu các mặt hàng may mặc vào những thị trường này bằng 0%.

“Đây sẽ là cú hích mạnh cho xuất khẩu dệt may, tác động tích cực đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, nâng cao kim ngạch xuất khẩu ngành may mặc cũng như nhiều lĩnh vực xuất khẩu lợi thế khác của Việt Nam” - ông Trường nhận định.

Theo ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp Hội dệt may, 5 năm vừa qua, việc đẩy mạnh đầu tư sản xuất nguyên phụ giúp tỷ lệ nội địa hóa đã tăng lên mức 50%, mục tiêu sẽ đạt mức 70% trong năm 2018. Dệt may đã và đang thu hút dòng vốn FDI rất lớn, tính đến thời điểm hiện nay đã là 3,5 tỷ USD. “Đây sẽ là cơ hội để các DN có cơ hội cọ sát học hỏi từ các doanh nghiệp FDI” - ông Giang nhận định.

Cái khó khăn nhất hiện nay của ngành dệt may chính là việc chủ động nguồn nguyên liệu, do đó lãnh đạo Tập đoàn Dệt may đề xuất, nhà quản lý cần tập trung xây dựng quy hoạch chi tiết các vùng phát triển nguyên liệu đầu vào như bông, tơ tằm để tạo điều kiện cho các DN dệt may chủ động hơn đối với vấn đề nguyên phụ liệu.

Còn theo lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp cho môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam được cải thiện, từ đó tăng khả năng thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp hóa chất.

Đón sóng TPP và các FTA khác, lãnh đạo Vinachem cho hay, đó sẽ là những cơ hội để các DN ngành hóa chất có thể hợp tác, đầu tư với các đối tác nước ngoài, qua đó tăng năng lực sản xuất kinh doanh để tăng sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới. Đồng thời cũng tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và cơ cấu kinh tế theo hướng thích nghi, tiếp nhận công nghệ mới, hiện đại và học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý.

Đó là những cơ hội song cũng mở ra nhiều thách thức đối với các DN của Vinachem. Do các DN với quy mô vốn nhỏ, việc thiếu vốn thường xuyên và thiếu máy móc hiện đại là một trở lực lớn đối với DN ngành hóa chất hiện nay.

Được biết, các DN thuộc ngành lương thực, thực phẩm, ngành thép, ngành cà phê, cao su… cũng đang tập trung đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố “sức khỏe” để có thể trụ vững trước làn sóng hội nhập, trong đó có TPP đang ở rất gần.

Nhật Minh