Báo Đại đoàn kết Kinh tế

Doanh nghiệp ồ ạt 'khai sinh'

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Doanh nghiệp ồ ạt 'khai sinh'

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Nền kinh tế ấm lên, các cơ hội đầu tư mới cũng mở ra khiến cho cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp tăng nhanh. 

Số liệu mới nhất từ Cục Quản lý kinh doanh (Bộ Kế hoạch Đầu tư) cho biết, trong tháng 11/2015 đã có 8400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Và kể từ thời điểm Luật Doanh nghiệp có hiệu lực (1/7/2015) đến nay đã có hơn 40.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng khoảng 30% so cùng kỳ.

Cụ thể trong tháng 7/2015, có 7.000 doanh nghiệp thành lập mới, tháng 8 là hơn 9.300, tháng 9 là 9.311, tháng 10 là 9.195.

Cũng theo dự đoán Cục QLKD dự đoán nếu không có gì thay đổi, riêng năm 2015 sẽ có 94.000 doanh nghiệp thành lập mới và có thể là năm có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất từ trước đến nay. Niềm tin kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp đang tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu.

Cùng với đó cơ quan quản lý đã triển khai nhiều chính sách và giải pháp nhằm trợ giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tận dụng tốt các cơ hội.

Chẳng hạn thời gian thời gian cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp mới trên thực tế được rút ngắn còn 3 ngày. Thời gian cấp đăng ký thay đổi hoạt động doanh nghiệp trung bình còn 3 ngày. Điều này đã khiến cho chi phí gia nhập tham gia thị trường của doanh nghiệp được giảm thiểu.

Trong khi đó theo nhìn nhận của giới chuyên gia, yếu tố chính tác động tích cực đến con số doanh nghiệp thành lập mới, đó là kinh tế phục hồi, môi trường vĩ mô ổn định.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, nếu Việt Nam muốn trở thành cường quốc kinh tế thì dứt khoát, đội ngũ doanh nghiêp phải đạt đến con số 5 triệu. Sau hàng loạt thông tin về cơ hội mới kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cũng mạnh mẽ tham gia thị trường, chủ động bắt tay với doanh nghiệp ngoại để phát triển.

Nhiều thông điệp kinh doanh cũng đã được gửi tới cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn khi tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do. Chính vì thế, điều quan trọng là làm sao để cộng đồng DN hiểu rõ những cơ hội và thách thức này để sẵn sàng chuẩn bị cho quá trình hội nhập. Bởi nếu không, DN Việt sẽ thua ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là bên cạnh những doanh nghiệp Việt cũng đã chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu vẫn còn số lớn những doanh nghiệp chậm đổi mới công nghệ, thụ động và lúng túng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, để giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp thứ nhất, kết hợp chặt chẽ bàn tay nhà nước với bàn tay thị trường, coi trọng tính đồng bộ, hài hòa của các mục tiêu, loại công cụ chính sách và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng hữu quan, và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển. T

hứ hai, nâng cao chất lượng công tác thông tin, dự báo, phản biện và chủ động các phương án và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn khủng hoảng. Thứ ba, coi trọng đào tạo, thu hút sử dụng và tôn vinh nhân tài, các doanh nhân, nguồn nhân lực trình độ cao và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

H.Hương