Doanh nghiệp phá nát lòng sông Chảy

Đức Sơn- Hạ Long 21/01/2017 09:05

Mặc dù chưa được sự chấp thuận của ngành chức năng, nhưng thời gian gần đây, Công ty TNHH một thành viên Ngọc Hà (Công ty Ngọc Hà) đã rầm rộ “moi ruột” lòng sông Chảy (thuộc địa bàn xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để san lấp bờ sông làm công trường xây dựng khiến dòng sông chảy bị băm nát.

San lấp bờ sông làm công trường xây dựng đã băm nát dòng sông Chảy.

Băm nát dòng sông

Thời gian gần đây, Công ty Ngọc Hà đã huy động máy xúc, ô tô tải trọng lớn múc đất, đá, cát dưới lòng sông Chảy để san lấp bờ sông làm công trường xây dựng thuộc địa bàn xã Tân Dương khiến cả khúc sông bị băm nát.

Mặc dù, đầu con đường dân sinh thuộc xã Tân Dương, nối từ đầu cầu Bắc Cuông (Quốc lộ 279) vào trong bản có biển cấm xe tải trọng trên 10 tấn, nhưng dường như tấm biển này vô tác dụng. Bởi các xe tải hạng nặng chở vật liệu vẫn chạy rầm rầm qua lại, khiến con đường bị xuống cấp. Dưới lòng sông Chảy, máy xúc miệt mài múc đất, đá, cát lên ô tô vận chuyển đến công trường cách đó không xa để san lấp mặt bằng. Trên công trường, máy ủi ầm ầm san lấp từng đống đất lẫn cát, đá.

Thời điểm chúng tôi có mặt, hiện trường lòng sông nham nhở như một bãi chiến trường. Nhiều đoạn sông, Công ty Ngọc Hà còn tiến hành đắp bờ ngăn dòng chảy phục vụ cho việc khai thác. Không những vậy, để việc vận chuyển thuận lợi hơn, đơn vị này còn san gạt làm một con đường chạy dọc dưới lòng sông. Hàng nghìn mét khối đất, đá, cát dưới lòng sông Chảy đã bị đơn vị này lấy đi. Trên công trường, một loạt nhà xưởng, lán trại đã được dựng lên. Bên cạnh đó là cây xăng hoạt động không phép, cùng nhiều vật liệu xây dựng gồm, xi măng, sắt thép...

Chúng tôi đã thông tin sự việc đến lãnh đạo UBND huyện Bảo Yên. Ngay sau đó, ông Hoàng Trọng Đạt -Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng của huyện kiểm tra. Ông Đặng Văn Dụng- Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cùng đại diện Phòng TN&MT huyện, UBND xã Tân Dương đã xuống hiện trường kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận: Công ty Ngọc Hà, dùng các phương tiện để khai thác tại lòng sông gồm: 3 máy xúc; 4 xe ô tô (hổ vồ).

Khu vực kiểm tra trước đây là bãi bồi, nhưng Công ty Ngọc Hà đã khai thác tạo thành hai dòng chảy và một đường đi giữa dòng sông dài khoảng 500m. Toàn bộ khối lượng khai thác được đơn vị tập kết san tạo mặt bằng tại bãi Tẻ Lỳ.

Qua kiểm tra cho thấy, Công ty chưa có giấy phép của các cấp có thẩm quyền nhưng tự ý san gạt dòng sông làm thay đổi hiện trạng khu vực dòng chảy. Cũng tại biên bản kiểm tra, lực lượng chức năng đã yêu cầu công ty tạm dừng các hoạt động khai thác, để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Nếu công ty không chấp hành việc ngừng hoạt động thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lộ rõ sai phạm

Đáng chú ý, khi tất cả những hoạt động của Công ty Ngọc Hà tại địa bàn xã Tân Dương đều chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng đoàn kiểm tra chỉ ghi nhận thực tế ở dưới lòng sông. Còn những công trình, những lán trại, bãi san lấp lấn bờ sông, cây xăng...lại không hề đả động gì đến.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Lý Phúc Tinh- Chủ tịch UBND xã Tân Dương cho biết, Công ty Ngọc Hà đang thăm dò chứ chưa được cấp phép mỏ và công ty này đang trong thời gian xây dựng nhà máy. Thừa nhận xã có trách nhiệm, nhưng ông Tinh cho rằng xã cũng có cái khó. Xã nắm được, nhưng phần xây dựng là đất của dân hết, xã biết đã báo cáo lên huyện, đã kêu lên tỉnh, nhưng xã đành chấp nhận mệnh lệnh của cấp trên, cứ để cho họ xây dựng, sau này họ hoàn thiện thủ tục sau, họ thuê đất của dân rồi, cứ để họ làm...

Liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Ngọc Dương- Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai thừa nhận, sai thì cũng có một phần sai, nhưng cái sai không liên quan nhiều đến việc khai thác, chưa thể quy về hành vi khai thác được vì chứng cứ chưa rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp phá nát lòng sông Chảy