Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Doanh thu bán lẻ tăng, sức mua vẫn chưa bứt phá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Doanh thu bán lẻ tăng, sức mua vẫn chưa bứt phá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Doanh thu bán lẻ tiếp tục tăng mạnh, nhưng người tiêu dùng vẫn giữ tâm lý chi tiêu thận trọng khi giá cả leo thang và thu nhập cải thiện chậm. Giới chuyên gia cho rằng, các chương trình kích cầu, tiêu dùng xanh, chuyển đổi số cùng mùa mua sắm cuối năm sẽ là những động lực giúp thị trường bán lẻ bứt tốc.

Các hệ thống bán lẻ hiện đại liên tục “chạy” các chương trình giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Ảnh: S.X.
Các hệ thống bán lẻ hiện đại liên tục “chạy” các chương trình giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Ảnh: S.X.

Bán lẻ giữ đà tăng

Tiêu dùng nội địa tiếp tục là một trong những điểm sáng của nền kinh tế khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 6 tháng đầu năm.

Tại TPHCM, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm của thành phố ước đạt 458.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Dữ liệu Kinh tế Việt Nam, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý II/2026 tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn quý I, đưa mức tăng của 6 tháng đầu năm lên 12,9% - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Động lực tăng trưởng khá đồng đều ở hầu hết các lĩnh vực, từ bán lẻ hàng hóa, lưu trú, ăn uống, lữ hành đến các dịch vụ khác.

Trong quý II, lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, bao gồm cả nhóm hàng thiết yếu lẫn hàng lâu bền đều có mức tăng trên 12%. Thương mại điện tử tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tiêu dùng. Các đợt “siêu sale” giúp gia tăng số lượng đơn hàng và nâng giá trị mỗi giỏ hàng. Theo đánh giá, người tiêu dùng hiện sẵn sàng chi nhiều hơn cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đồ gia dụng và thời trang. Trong khi đó, các chuỗi bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng quy mô và duy trì doanh thu tốt nhờ lợi thế về hàng hóa có thương hiệu và giá bán cạnh tranh.

Nhiều chuyên gia nhận định, thị trường tiêu dùng nội địa tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, bất chấp áp lực gia tăng từ chi phí sản xuất và giá nguyên vật liệu do ảnh hưởng của căng thẳng tại Trung Đông. Bên cạnh đó, xu hướng tăng trưởng ổn định của thị trường còn được hỗ trợ bởi các chính sách kích cầu, đặc biệt là việc gia hạn chính sách giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026, cùng với các kỳ nghỉ lễ kéo dài, qua đó tạo động lực đáng kể cho sức mua tiêu dùng.

Theo bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, lợi thế cạnh tranh của ngành bán lẻ hiện nay không còn nằm ở số lượng điểm bán hay vị trí mặt bằng. Điều quyết định là khả năng thấu hiểu nhu cầu khách hàng, xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả và cung cấp đúng sản phẩm cho từng phân khúc, từng khu vực thị trường.

Sức mua chưa phục hồi

Theo Cục Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), 6 tháng đầu năm, thị trường hàng hóa thế giới diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố như xung đột tại Iran, tác động làm giá dầu thế giới tăng mạnh… Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì được trạng thái ổn định tương đối. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2025. Sức mua và nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục được duy trì tích cực.

Báo cáo mới nhất của Khối Nghiên cứu và Phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS Research) cũng chỉ rõ, trong quý II/2026, nhu cầu tiêu dùng trong nước xuất hiện những tín hiệu phục hồi tốt hơn, đặc biệt ở lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu. Mặc dù vậy, chuyên gia MBS cũng cho rằng, cầu tiêu dùng nội địa vẫn chưa ghi nhận sự bứt phá mạnh khi bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, lạm phát ở mức cao và thu nhập của người dân cải thiện chậm. Thị trường vẫn đang đối mặt với bài toán sức mua thực chưa phục hồi tương xứng.

Ông Tezuka Daisuke – Trưởng Đại diện AEON tại Việt Nam cho biết, vật giá leo thang đang tạo áp lực lên tài chính hộ gia đình, khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và số lượng sản phẩm trong mỗi giỏ hàng giảm so với trước. Theo vị này, 6 tháng đầu năm, sức mua của thị trường bán lẻ có phần chững lại khi người tiêu dùng vẫn duy trì tâm lý thận trọng trong chi tiêu bởi giá cả tăng cao. Tuy nhiên ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhờ những nỗ lực điều hành của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Đây là cơ sở để Central Retail tin tưởng thị trường bán lẻ sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm.

Doanh thu bán lẻ tăng, sức mua vẫn chưa bứt phá

Ông Đinh Trọng Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công thương TPHCM): Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng của ngành thương mại. Mục tiêu của TPHCM là làm cho sản phẩm xanh ngày càng phổ biến, dễ tiếp cận và có giá thành hợp lý để tiêu dùng xanh thực sự trở thành thói quen của người dân. Thành phố tập trung hỗ trợ doanh nghiệp qua các chương trình: xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số,… từng bước áp dụng các tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG) phù hợp với quy mô hoạt động. UBND TPHCM triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng thương mại - dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại gắn với phát triển du lịch, văn hóa, kinh tế số và phát triển bền vững.

Chờ các lực đẩy mới

Mặc dù sức mua chưa thật sự bứt phá mạnh, song thị trường trong nước vẫn duy trì ổn định, hệ thống phân phối tiếp tục phát huy vai trò điều tiết cung - cầu, đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân và du khách.

Đại diện một số nhà bán lẻ khẳng định, để duy trì nguồn hàng ổn định và mức giá tốt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay, à bán lẻ chủ động phối hợp chặt chẽ với các đối tác để cùng tìm  kiếm các giải pháp không ngừng cải thiện chuỗi cung ứng, đồng thời kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển (logistics). Những nỗ lực này nhằm hướng đến mục tiêu  hạn chế tối đa tác động của biến động giá cả, qua đó san sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt và đồng hành cùng các gia đình trong việc ổn định cuộc sống hàng ngày.

Để kích cầu tiêu dùng, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm hỗ trợ người dân mua sắm tiết kiệm. Hệ thống phân phối này vẫn duy trì nguồn hàng ổn định, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và giá bán bình ổn, góp phần đồng hành cùng người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại, hướng tới nâng tầm vị thế của mô hình hợp tác xã Việt Nam. Tương tự, AEON Việt Nam triển khai chương trình “Hỗ trợ giá sinh hoạt” với nhiều mặt hàng thiết yếu giá hợp lý, qua đó giúp lượng khách đến hệ thống tăng trở lại, tạo điều kiện để doanh thu phục hồi.

Để tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM khẳng định, ngành công thương đang tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 theo định hướng chung của thành phố. Ngay trong đầu năm 2026, TPHCM đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại với 74 chương trình lớn, tổng ngân sách hơn 200 tỷ đồng, chưa kể nhiều hoạt động hỗ trợ khác. Theo kế hoạch, nhiều hoạt động quen thuộc như: kết nối cung cầu, khuyến mãi tập trung hay Shopping Season sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô tổ chức. Mục tiêu của kế hoạch này là tạo ra chuỗi hoạt động kích cầu xuyên suốt, có sự liên kết giữa các hệ thống phân phối lớn, doanh nghiệp sản xuất và các ngành dịch vụ liên quan.

Sức mua được kỳ vọng sẽ phục hồi rõ nét hơn trong những tháng cuối năm khi các chương trình kích cầu được triển khai đồng bộ, niềm tin tiêu dùng cải thiện và bước vào mùa mua sắm cao điểm.

Doanh thu bán lẻ tăng, sức mua vẫn chưa bứt phá

Ông Phan Văn Chinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương): Áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm sẽ rất lớn. Theo thực tế các năm, sau nửa đầu năm, phần lớn các chỉ tiêu mới hoàn thành khoảng 43-45% kế hoạch, trong khi khoảng 55-57% khối lượng công việc sẽ tập trung vào những tháng cuối năm. Các kịch bản điều hành cần tiếp tục được xây dựng theo hướng chủ động, linh hoạt, bảo đảm đủ dư địa ứng phó với những biến động khó lường, đặc biệt là giá dầu thế giới và giá các mặt hàng thiết yếu. Chỉ khi chủ động ứng phó với các yếu tố này thì mới có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và hướng tới mức tăng trưởng 2 con số.

Thanh Giang