Độc đáo Lễ hội đua mảng
Ngày 8/10 tới, tỉnh Hà Giang sẽ khai mạc Lễ hội đua mảng lần thứ nhất. Năm nay, Lễ hội đua mảng được tổ chức với quy cấp tỉnh với tên gọi “Lễ hội đua mảng tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ nhất” trong khuôn khổ Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VII, năm 2015 do tỉnh Hà Giang đăng cai.
Lễ hội đua mảng thể hiện nét văn hóa đặc sắc.
Lễ hội đua mảng ở huyện Bắc Mê là một sự kiện văn hóa – thể thao độc đáo, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tình cảm sâu đậm trong lòng người dân bản xứ và du khách.
Theo BTC cho biết, năm nay, Lễ hội đua mảng được tổ chức trên dòng sông Gâm. Lễ hội được khai mạc vào hồi 7 giờ 30, ngày 8-10, tại bến thuyền thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê. Lễ hội gồm 2 phần.
Phần lễ là nghi thức cúng Vượt sông (còn gọi là Mo khảm hải hoặc Mo khảm nắm) của đồng bào dân tộc Tày để cầu bình an khi qua sông, suối; cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, được tiến hành theo hình thức trình diễn trên sân khấu.
Phần hội là phần tổ chức thi đua mảng nhằm khơi dậy những giá trị truyền thống, tập quán lao động sản xuất gắn với sông nước của người dân nơi đây. Các đội sẽ tham gia thi đấu các vòng đua để tìm ra đội thắng cuộc. Lễ hội với sự góp mặt của 32 đội đua của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn.
Ông Trần Tú Oanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết: “Tính đến thời điểm này, về cơ bản huyện đã chuẩn bị mọi điều kiện từ công tác tuyên truyền đến cơ sở vật chất, con người để Lễ hội đua mảng tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ nhất diễn ra thành công tốt đẹp”.
Bên cạnh đó, BTC Lễ hội còn đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho vận động viên và khán giả trong quá trình tham gia thi đấu, cổ vũ trong hội thi; bố trí nhân lực và phương tiện, dụng cụ, thuốc men sẵn sàng cho việc sơ, cấp cứu khi có tình huống xảy ra. Không khí tập luyện chuẩn bị cho Lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang diễn ra một cách sôi nổi.
Đối với người dân ở sống bên dòng sông Gâm, bè, mảng là phương tiện giao thông gắn bó với cuộc sống của họ. Vì vậy, khi có thông tin tỉnh Hà Giang nâng cấp Lễ hội lên, bà con Bắc Mê vô cùng phấn khởi, nhiệt tình đăng ký tham gia và không quản ngại đầu tư làm bè, mảng mới; tập luyện để thi đấu đạt kết quả tốt nhất…
Lần đầu tiên Hà Giang tổ chức Lễ hội đua mảng, vì thế, đây là sự kiện văn hóa - thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, cũng là cơ hội để quảng bá các giá trị văn hóa, du lịch của tỉnh Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế.