Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đối diện với hội nhập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đối diện với hội nhập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dễ nhận thấy rằng, ở bất kỳ siêu thị nào cũng bày bán gà Mỹ hay bò Úc. Theo thống kê 6 tháng đầu năm, nền kinh tế nhập về 41.000 tấn thịt gà ngoại bao gồm cả cánh gà đùi gà… Giá các loại sản phẩm này chỉ bằng một nửa giá thịt gà nội, dao động từ 33.000 đồng đến 60.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Còn riêng lượng bò Úc, chỉ tính riêng nửa đầu năm nay, hơn 72.000 con bò Úc đã được nhập khẩu về Việt Nam, dự báo đến hết năm, sẽ có khoảng 150.000 con bò Úc đổ bộ để phục vụ người tiêu dùng trong nước. Đấy là chưa kể phần thịt đông lạnh. Giá của thịt bò Úc cũng được bán với giá tương đương bò nội.

Phía Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đã lên tiếng vì lượng thịt gà nhập về quá nhiều và quá rẻ. Không chỉ Đồng Nai, nhiều trại chăn nuôi gà tại Sơn Tây, Hà Nội cũng làm một phép tính để so sánh: giống gà Lơ go của Ý khá phổ biến từ khi nuôi đến khi xuất chuồng cũng ngót nghét từ 60.000 đồng 0 80.000 đồng/Kg. So với gà nhập khẩu, không thể nào cạnh tranh nổi.

Hội nhập, cơ hội cho người dân là tiếp cận được sản phẩm phong phú, thêm nhiều lựa chọn cũng đồng nghĩa với việc người nông dân trong nước sẽ phải đối mặt thêm khó khăn. Ngành chăn nuôi nội địa lâu nay vẫn kém miếng trong chăn nuôi tập trung, trang trại. Thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu. Chính vì vậy giá thành sản xuất luôn cao.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát từng nói, mô hình nông nghiệp Việt Nam tuy nhỏ nhưng đẹp. Thế nhưng, mô hình “nhỏ và đẹp” này đang bộc lộ nhiều khiếm khuyết, nhất là trong ứng dụng kỹ thuật và phát triển hàng hóa quy mô lớn. Do đó, tái cơ cấu không phải là sự điều chỉnh nhỏ mà là một cuộc cách mạng.

Ngành chăn nuôi đang trở thành trường hợp điển hình nhất bị thua thiệt, bị lép vế thời hội nhập. Thời gian này Việt Nam đang đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình dương (TPP). Và nếu trở thành thành viên của TPP thì các sản phẩm chăn nuôi như thịt bò Úc, thịt bò Mỹ, càng có cơ hội lấn sân sản phẩm nội địa.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện trưởng Viện Chăn nuôi cũng cho rằng đã đến lúc ngành chăn nuôi không nên gia tăng số lượng mà tập trung vào nâng chất lượng. Để thực hiện được điều này không có cách nào khác là áp dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng.

Ngành chăn nuôi đang thua lỗ. Nhiều nhận định được giới chuyên gia đưa ra ưu điểm của hội nhập là thuế suất, là ưu đãi. Nhưng quả ngọt cũng không dễ hái, khi mà càng hội nhập yêu cầu rất chính xác về tiêu chuẩn, nguyên liệu xuất xứ… càng khắt khe. Chẳng hạn với TPP, võ đài này sẽ có những sóng gió lớn, và Việt Nam cần phải có những cải cách triệt để nếu không ngành chăn nuôi rất khó khăn. Vì nhiều thành viên trong TPP như Canada, Mỹ, Australia, New Zealand... là cường quốc chăn nuôi của thế giới.

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành khẳng định, phải lường trước được những trường hợp xấu nhất để từ đó xây dựng cho ngành kịch bản ứng phó thích hợp.

Việt Nam phải chấp nhận có những ngành được, có những ngành mất khi hội nhập. Với những ngành không lợi thế, cần nhìn nhận thẳng thắn để tránh đầu tư tốn kém. Hội nhập cũng là cơ hội để ngành chăn nuôi trong nước nỗ lực tái cơ cấu theo hướng hình thành mô hình chuỗi (từ con giống, trang trại, chế biến đến thương mại) và phát triển mạnh các đặc sản địa phương.

Hiện nay, thói quen sử dụng thịt tươi thay vì thịt đông lạnh của người tiêu dùng là lý do khiến ngành chăn nuôi vẫn tồn tại được. Tuy nhiên, sản phẩm thịt trong nước lại đang gây lo ngại bởi tình trạng sử dụng chất kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi diễn ra tràn lan. Nếu ngành chăn nuôi không sớm chuyển mình theo hướng nâng cao chất lượng, thì người tiêu dùng cũng sẽ sớm bỏ rơi sản phẩm trong nước ngay tại sân nhà.

Hồ Hương