Đổi mới để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết
Khi các tổ chức chính trị - xã hội cùng về mái nhà chung Mặt trận, sẽ phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết nối trí tuệ và hành động của các tổ chức, tạo thành một lực lượng thống nhất, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam - người đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó, trực tiếp cống hiến cho công tác Mặt trận đã nhấn mạnh như vậy khi chia sẻ về việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày càng thấm sâu vào cuộc sống.

PV: Sau Đại hội, khi các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng đã về chung mái nhà Mặt trận, theo ông, sự hội tụ này đang mở ra điều gì mới cho công tác của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay?
- Thông điệp từ đại hội khẳng định rõ vai trò trung tâm của MTTQ và các đoàn thể trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để đồng hành cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Đây chính là một mốc son trong công tác Mặt trận. Khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng cùng về chung mái nhà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đó không chỉ là sự sắp xếp về tổ chức mà còn là sự hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh và tinh hoa của xã hội.
Sự hội tụ này sẽ tạo nên một không gian đoàn kết rộng lớn, nơi quy tụ thêm những lực lượng nòng cốt, tiêu biểu của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mọi chương trình công tác sẽ tinh gọn, thống nhất, tránh chồng chéo nhưng vẫn bảo đảm đặc thù của từng tổ chức đoàn thể.
Đặc biệt hơn các đoàn viên, hội viên không chỉ là người tham gia mà còn là chủ thể sáng tạo, trực tiếp góp ý, hiến kế, lan tỏa các giá trị. Đây sẽ là nền tảng bền vững để nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh hơn.
Sự hợp nhất này giúp công tác Đảng trở nên toàn diện, chặt chẽ và hiệu quả hơn, vừa bảo đảm tính thống nhất về chủ trương, vừa phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, thưa ông?
- Đúng vậy, trước đây, mỗi đoàn thể có đảng bộ riêng, nay tập trung thành một đầu mối, công tác Đảng sẽ toàn diện hơn, chặt chẽ hơn, vừa bảo đảm tính thống nhất, vừa phát huy được đặc thù của từng tổ chức. Việc thành lập Đảng bộ chung sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nghị quyết của Đảng đến từng tổ chức thành viên, giúp các tổ chức đoàn thể thống nhất hành động, tránh trùng lặp nhiệm vụ, tăng hiệu quả phối hợp.
Trước đây khi thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… đều phát động các phong trào riêng lẻ, đôi khi trùng lặp về nội dung hoặc đối tượng. Nay, khi có sự chỉ đạo tập trung, các phong trào sẽ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.
Mỗi tổ chức đều có thế mạnh riêng, góp phần bổ sung cho nhau và làm phong phú thêm hoạt động chung. Chẳng hạn, Công đoàn tập trung vào việc làm, đời sống và an toàn lao động; Hội Nông dân chú trọng sinh kế nông thôn, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gia tăng; Hội Liên hiệp Phụ nữ quan tâm đến an sinh gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực; Đoàn Thanh niên đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển kỹ năng số và hoạt động tình nguyện;... Thì nay, những thế mạnh ấy được liên kết, hỗ trợ và cộng hưởng lẫn nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Hay như trước đây, sự phối hợp chủ yếu mang tính thống nhất hành động ở một số lĩnh vực nhất định, nên còn chồng chéo và chưa phát huy hết vai trò của từng tổ chức. Nay, việc phân công theo chuyên đề và dựa trên thế mạnh, chức năng riêng của mỗi tổ chức là hướng đi phù hợp hơn. Cách làm này giúp các tổ chức đi sâu hơn vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng các kiến nghị, góp phần tham mưu cho Đảng và Chính phủ những vấn đề thiết thực, sát với đời sống nhân dân hơn.
Vậy ông tâm đắc nhất nội dung gì trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030?
- Tôi tâm đắc nhất 3 khâu đột phá trong nghị quyết, đó là: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ.
Tôi cho rằng, cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới, tư duy mới là việc hướng mạnh cơ sở để công tác Mặt trận thực sự đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Đó cũng là để Mặt trận tiếp tục phát huy sức mạnh của nhân dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội.
Nhiệm vụ trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ giỏi về lý luận mà còn phải am hiểu, gắn bó với thực tiễn. Nếu chỉ nắm vững lý thuyết mà thiếu trải nghiệm thực tế thì khó có thể giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tôi nhớ lời đồng chí Lê Quang Đạo từng nói: “Lý luận rất cần thiết, sách vở cho ta cái lý, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực tiễn. Có sát cơ sở, có sống cùng với cơ sở mới có được thực tiễn”.
Trân trọng cảm ơn ông!