Đổi mới sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước
Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình những năm qua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật trong đó là vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức, phát động phong trào, các cuộc vận động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Bà Trần Thị Thoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành sức mạnh tổng hợp, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong đó, hệ thống MTTQ trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động để thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng, từ đó huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.
Còn tại cơ sở, bà Trần Thanh Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiển Khánh nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương được triển khai sâu rộng, gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của xã. Sự tham gia nhiệt tình của người dân trong các chương trình hiến đất, đóng góp công sức xây dựng cảnh quan, cơ sở hạ tầng đã tạo nên thay đổi rõ rệt về diện mạo nông thôn. Qua đó, MTTQ Việt Nam xã cũng phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biểu, khích lệ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo trong nhân dân.
Những năm gần đây, các phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh Ninh Bình tập trung vào các Cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân hiến hơn 1,5 triệu m² đất, đóng góp hơn 640 tỷ đồng và gần 600 nghìn ngày công lao động, góp phần làm thay đổi diện mạo NTM ngày càng khang trang, văn minh. Công tác an sinh xã hội cũng được chăm lo chu đáo với hàng nghìn căn nhà đại đoàn kết được xây mới, hàng triệu suất quà được trao tặng cho các đối tượng khó khăn.
Bên cạnh các hoạt động của Mặt trận, phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức chính trị - xã hội cũng được đẩy mạnh. Tiêu biểu như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” với nhiều mô hình kinh tế sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững từ cơ sở. Đoàn Thanh niên cũng tích cực tham gia các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, xung kích trong các lĩnh vực khó khăn nhất, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Cùng với các mô hình “Tổ liên gia tự quản”, “Camera an ninh cộng đồng” giúp giữ gìn an ninh trật tự, kết nối tình làng nghĩa xóm... phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp” trở thành nét đẹp thi đua giữa các thôn xóm. Ngoài ra, nhiều xã có trung tâm văn hóa, sân chơi thể thao, thư viện cộng đồng. Tỉnh ưu tiên các nguồn lực để phát triển đời sống tinh thần cho người dân.
Để tiếp tục đưa các phong trào thi đua yêu nước đi sâu vào đời sống nhân dân, trong giai đoạn 2025 - 2030, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với trọng tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, tăng cường phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức đoàn thể với chính quyền địa phương, tạo đồng thuận xã hội rộng rãi. Giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Ninh Bình phấn đấu trở thành hình mẫu tiêu biểu về xây dựng NTM hài hòa với phát triển đô thị.